F-15SE của hãng Boeing của Mỹ không được chọn là máy bay chiến đấu thế hệ mới của Hàn Quốc.
Cơ quan quản lý chương trình thu mua Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) hôm thứ Ba (24/9) đã mở cuộc họp Ủy ban xúc tiến chương trình quốc phòng dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Kim Kwan-jin để lựa chọn máy bay chiến đấu thế hệ mới trong bối cảnh máy bay F-15SE là ứng cử viên duy nhất đảm bảo được điều kiện về mức giá là 8.300 tỷ won (tương đương 7,34 tỷ USD) để Hàn Quốc có thể mua được 60 chiếc.
Theo DAPA, cơ quan này đã phủ quyết việc mua F-15SE dựa theo kết quả đánh giá các tiêu chí như khả năng thực hiện nhiệm vụ và chi phí vận hành máy bay cũng như quá trình thẩm định kỹ lưỡng các loại máy bay xem có phù hợp với tình hình an ninh và môi trường tác chiến tại Hàn Quốc hay không.
DAPA nhấn mạnh sẽ xúc tiến dự án này trong tương lai gần bằng việc điều chỉnh tổng kinh phí dự án và số lượng máy bay để thu hẹp khoảng trống sức mạnh quân sự do chưa lựa chọn được máy bay mới.
Trước đó, Cơ quan quản lý chương trình thu mua Quốc phòng đã kết thúc việc đánh giá ba loại máy bay chiến đấu bao gồm F-15SE của Boeing, F-35 của Lockheed Martin và Eurofighter Typhoon của Tập đoàn hàng không vũ trụ quốc phòng châu Âu (EADS).
Hai loại máy bay F-35 và Eurofighter Typhoon bị loại khỏi danh sách thầu do Lockheed Martin không đáp ứng yêu cầu về giá dự thầu và EADS đã thay đổi điều kiện nhập hàng so với thỏa thuận ban đầu.
Được biết, về kết quả đánh giá tổng thể giữa ba loại máy bay về tính thích hợp và khả năng chiến đấu, F-15SE đứng thứ hai sau máy bay F-35.
Do việc chọn thầu đã thất bại, kế hoạch tăng cường sức mạnh quân sự của Không quân Hàn Quốc bằng việc thay thế các máy bay chiến đấu cũ nát cũng sẽ vấp phải chướng ngại vật lớn.