Lần đầu tiên từ sau khi quân đội Hàn Quốc được thành lập, Tổng tham mưu trưởng lực lượng hải quân được bầu chọn làm Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm thứ Tư (25/9) cho biết cùng với việc Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Jeong Seung-jo hết nhiệm kỳ và bầu chọn cán bộ đầu não trong lực lượng quân đội, việc thăng chức và bổ nhiệm các chức vụ sẽ phải thông qua biểu quyết tại cuộc họp nội các vào ngày 26 tới và sẽ do Tổng thống Park Geun-hye bổ nhiệm.
Chính phủ của Tổng thống Park Geun-hye đã quyết định bầu chọn Tổng tham mưu trưởng lực lượng hải quân Choi Yoon-hee (59 tuổi) làm Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc.
Trong lịch sử Hàn Quốc đã từng có tiền lệ Tổng tham mưu trưởng lực lượng không quân Lee Yang-ho được bầu làm Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân nhưng đây là lần đầu tiên trong lịch sử lực lượng quân đội Tổng tham mưu trưởng lực lượng hải quân được đề bạt thẳng vào chức vụ này trong bối cảnh mối đe dọa trên biển Tây từ phía Bắc Triều Tiên gia tăng.
Ông Choi Yoon-hee dự kiến sẽ được kiểm tra tư cách tại Quốc hội, sau đó mới chính thức nhậm chức.
Bộ Quốc phòng nói thêm, việc đề bạt Tổng tham mưu trưởng lực lượng hải quân lên vị trí cao nhất là Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân nhằm tăng cường sự đoàn kết trong quân đội và thắt chặt mối liên kết giữa các lực lượng lục-hải-không quân, lính thủy đánh bộ. Ông cũng giải thích một nguyên nhân khác, đó là vai trò của lực lượng hải quân đang ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh căng thẳng trên khu vực bờ biển Tây Hàn Quốc.
Cùng với đó, Phó Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ Kwon Oh-seong (55 tuổi) đã được đề bạt làm Tổng tham mưu trưởng lực lượng lục quân. Hiệu trưởng Học viện Sỹ quan hải quân Hàn Quốc Hwang Ki-cheol (57 tuổi) đã được chọn làm Tổng tham mưu trưởng lực lượng hải quân thay thế ông Choi Yoon-hee.
Ngoài ra, nhiều vị trí quan trọng khác trong lực lượng quân đội Hàn Quốc cũng được đề bạt lần này.
Bộ Quốc phòng cho biết các vị trí đầu não của lực lượng quân đội được lựa chọn theo các tiêu chí về sự nắm vững tình hình quốc gia, năng lực cải cách, trình độ chuyên môn và khả năng lãnh đạo, đưa ra những đường lối đúng đắn trong hướng phát triển chung, có năng lực chỉ huy hợp đồng tác chiến, có tầm nhìn tác chiến, chiến lược có thể đảm bảo an ninh trong tương lai.
Các cấp dưới trung tướng sẽ được cấp lãnh đạo mới quyết định trong tháng 10 tới, dựa trên các tiêu chí như năng lực cá nhân, trình độ chuyên môn, nhân phẩm và tính linh hoạt chứ không liên quan đến nơi xuất thân.