Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Công bố tài liệu về nô lệ tình dục phục vụ lính Nhật

Write: 2013-10-07 17:14:40

Hãng tin Kyodo của Nhật Bản đưa tin, Cơ quan lưu trữ quốc gia Nhật Bản có trụ sở ở Tokyo đã công bố văn bản có nội dung lực lượng quân đội Nhật Bản trong Thế chiến thứ II đã buộc 35 phụ nữ Hà Lan đang bị giam giữ tại trại tù binh phải làm nô lệ tình dục.

Cơ quan lưu trữ quốc gia Nhật Bản đã công bố những tài liệu này từ cuối tháng 9 đến hôm 6/10 theo yêu cầu của một tổ chức dân sự Nhật Bản về việc công khai thông tin.

Văn bản này có 530 trang nói về phán quyết được đưa ra vào năm 1947 đối với năm quan chức cấp cao của lực lượng quân đội Nhật lúc đó và bốn người dân với tội danh hiếp dâm tại Batavia (ngày nay là Jakarta, Indonesia).

Văn bản này có ghi rõ, một cựu trung tướng lục quân Nhật bị kết án 12 năm tù vì đã đưa những phụ nữ Hà Lan đang bị giam giữ ở trại tù binh cưỡng chế tại thành phố Semarang thuộc đảo Java, Indonesia tới bốn trạm mua vui cho lính Nhật tại thành phố đó, sau đó cưỡng ép họ làm nô lệ tình dục vào năm 1944 theo chỉ thị của sĩ quan lực lượng quân đội Nhật Bản.

Hãng tin Kyodo cho biết thêm, trước đây, người ta từng biết đến sự tồn tại của văn bản này vì nó đã tạo nền tảng cho “Tuyên bố Kono”, nhưng đây là lần đầu tiên các nội dung chi tiết của văn bản được công bố.

“Tuyên bố Kono” là tuyên bố do cựu Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yohei Kono đưa ra vào năm 1993 dựa trên các tài liệu của các nước láng giềng về vấn đề phụ nữ bị bắt làm nô lệ tình dục cho lính Nhật.

Lúc đó, ông Kono thừa nhận, quân đội phát xít Nhật trong Thế chiến thứ II đã ép buộc khoảng 200.000 phụ nữ làm nô lệ tình dục. Cũng trong năm 1993, ông Kono đã xin lỗi về việc này thông qua việc ban hành “Tuyên bố Kono”.

Các chuyên gia phân tích, văn bản này chứng tỏ tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về việc nước này chưa tìm thấy các chứng cứ về việc cưỡng ép những phụ nữ và biến họ thành nô lệ tình dục trong Thế chiến thứ II là không đúng.

Vào tháng 3 năm 2007, trong nhiệm kỳ thứ nhất của mình, Thủ tướng Shinzo Abe từng nói, nước này chưa tìm thấy các chứng cứ, công văn trong các tài liệu của Chính phủ cho thấy việc cưỡng ép những phụ nữ của các nước khác, dùng họ làm nô lệ tình dục cho lính Nhật.

Cho đến nay, nội các của Thủ tướng Shinzo Abe nhiệm kỳ thứ hai, bắt đầu nắm quyền vào cuối năm 2012, vẫn chưa thay đổi lập trường về vấn đề này.

Lựa chọn của ban biên tập