Đảng cầm quyền Thế giới và đảng đối lập Dân chủ tiếp tục công kích lẫn nhau trong bối cảnh Viện Kiểm sát đang tiến hành điều tra nghi vấn tiêu hủy tài liệu Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2007.
Đảng Thế giới mới cho rằng những người từng làm việc cho Chính phủ trong nhiệm kỳ Tổng thống Roh Moo-hyun đang đưa ra những lý lẽ biện minh hết sức nghèo nàn là họ chỉ xóa bỏ phần mục lục của biên bản Hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2007.
Phó Đại diện đảng Thế giới mới Yoon Sang-hyun cho rằng ngay trước khi cựu Tổng thống Roh Moo-hyun hết nhiệm kỳ, sau khi biên bản đầy đủ cuối cùng bị tiêu hủy, các tài liệu giống với biên bản được Cơ quan tình báo quốc gia phát hiện đã được lưu trữ trong chương trình quản lý các tài liệu quốc gia trong nhiệm kỳ ông Roh chứ không được chuyển tới Cơ quan lưu trữ quốc gia.
Chương trình quản lý các tài liệu quốc gia trong nhiệm kỳ Tổng thống Roh Moo-hyun có tên là "E-Jiwon", viết tắt của cụm từ "vườn tri thức số".
Về phần mình, đảng đối lập Dân chủ khẳng định đã có đủ chứng cứ cho thấy Tổng thống Roh không hề nói về việc xóa bỏ đường ranh giới liên Triều trên biển và do đó, các chính đảng cần phải chấm dứt tranh cãi xoay quanh số phận của biên bản ghi chép Hội nghị trên.
Trong cuộc họp tại Quốc hội hôm 9/10, nghị sĩ đảng Dân chủ tại Quốc hội Jeon Hae-cheol cho biết, xét theo tài liệu của Bộ Quốc phòng liên quan đến Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng liên Triều lần thứ 2 vào năm 2007, Tổng thống Roh Moo-hyun đã thể hiện quyết tâm duy trì đường ranh giới liên Triều trên biển.