Chính phủ Hàn Quốc đã sửa đổi toàn bộ chính sách năng lượng mà trước đó có nội dung trọng tâm là tăng cường cung cấp và xây dựng thêm các nhà máy điện nguyên tử.
Nhóm tư vấn Chính phủ về Kế hoạch cơ bản năng lượng với sự tham gia phối hợp của các chuyên gia tư nhân và quan chức Chính phủ cho biết đã soạn thảo bản dự thảo Kế hoạch cơ bản về năng lượng quốc gia lần hai và trình lên Chính phủ.
Nhóm này đã tư vấn Chính phủ nên giảm mạnh mục tiêu đề ra trong Kế hoạch lần một về tỷ lệ nhà máy điện nguyên tử năm 2035 từ 41% xuống còn khoảng 22 đến 29%.
Chủ tịch của Nhóm tư vấn Kim Chang-seop cho biết bản dự thảo lần này đã đưa ra phương hướng về tỷ lệ các nhà máy điện nguyên tử.
Nhóm này cũng đề xuất Chính phủ nên tiến hành điều chỉnh giá năng lượng như tăng giá điện, giảm giá các chi phí khác bao gồm dầu và khí gas thiên nhiên hóa lỏng nhằm giảm độ phụ thuộc vào điện.
Cùng với đó, về sự mâu thuẫn xung quanh việc xây dựng tháp tải điện tại thành phố Milyang, tỉnh Nam Gyeongsang, nhóm này cho biết phương thức truyền tải điện đường dài không còn hữu hiệu nữa, và đề nghị Chính phủ nỗ lực để giảm thiểu tối đa khoảng cách giữa bên có nhu cầu dùng điện và bên cung cấp.
Chính phủ Hàn Quốc dự kiến từ giờ đến cuối tháng 11 sẽ tiến hành hai phiên chất vấn mở để thu thập ý kiến của các chuyên gia cũng như của người dân để có thể đưa ra bản kế hoạch cuối cùng vào tháng 12.
Các tổ chức phản đối điện nguyên tử như hội "Hành động năng lượng đúng đắn" cho biết đây là sự khẳng định sẽ tiếp tục xây dựng các nhà máy phát điện nguyên tử với lý do nhu cầu về điện trong tương lai tiếp tục tăng lên, và lên tiếng phê phán việc Chính phủ trì hoãn đối thoại cũng như giảm điện nguyên tử.