Quốc hội Hàn Quốc hôm thứ Hai (14/10) bắt đầu tiến hành phiên điều trần Chính phủ trong vòng 20 ngày. Đối tượng của phiên điều trần là các cơ quan ban ngành từ trung ương đến các cơ quan công cộng thuộc Chính phủ.
Trong ngày điều trần đầu tiên 14/10, Ủy ban Pháp chế và Tư pháp cùng 12 ủy ban thường trực khác tại Quốc hội tiến hành điều trần tình hình hoạt động của 51 cơ quan thuộc Chính phủ Park Geun-hye.
Trong đó, nổi bật nhất là Ủy ban Hành chính và An ninh tại Quốc hội tiến hành điều trần các vấn đề như việc biên bản ghi chép Hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2007 đã không được chuyển đến Cơ quan lưu trữ Quốc gia.
Ngoài ra, các ủy ban khác cũng tiến hành phiên điều trần xoay quanh những vấn đề nổi cộm.
Cụ thể, tại phiên điều trần của Bộ Y tế và phúc lợi, các nghị sỹ đã tập trung vào những câu hỏi về việc Chính phủ đã không thể thực hiện lời hứa tranh cử về chế độ lương hưu cơ bản cho người dân và việc cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Jin Young xin từ chức.
Tại phiên điều trần của Bộ Giáo dục, các nghị sỹ đã quyết liệt bàn thảo về vấn đề phương hướng sửa đổi nội dung sách giáo khoa lịch sử Hàn Quốc.
Ngoài ra, các nghị sỹ đã đề cập vấn đề dự án cải tạo bốn con sông lớn và vấn đề khai thác tài nguyên nước ngoài dưới chính quyền tiền nhiệm Tổng thống Lee Myung-bak tại phiên điều trần của Bộ Địa chính và giao thông cùng Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên.