Chính giới đang tranh cãi quyết liệt về lời phát biểu của ông Yoon Seok-yeol, cựu trưởng nhóm đặc biệt thuộc Viện Kiểm sát chuyên trách điều tra nghi vấn về việc Cơ quan tình báo quốc gia can thiệp vào chính trị trong cuộc bầu cử Tổng thống 2012.
Trước đó, hôm 21/10, ông Yoon Seok-yeol cho biết mình phải chịu nhiều sức ép từ cấp trên.
Trong phiên họp khẩn cấp tại Quốc hội hôm thứ Ba (22/10), Chủ tịch đảng Dân chủ Kim Han-gil yêu cầu Tổng thống Park Geun-hye phải nhận trách nhiệm và xin lỗi về nghi ngờ Viện Kiểm sát đã che giấu và lược bỏ công tác điều tra nghi vấn Cơ quan tình báo quốc gia can thiệp vào chính trị.
Chủ tịch Kim cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hwang Kyo-an, Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Nam Jae-joon và Giám đốc Viện Kiểm sát trung ương Seoul Jo Young-gon từ chức ngay lập tức.
Một số nghị sỹ đảng Dân chủ thậm chí cho rằng không thể chấp nhận kết quả cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012 do những vụ việc trên cho thấy cuộc bầu cử năm ngoái rõ ràng có yếu tố gian lận chính trị.
Đáp lại, đảng cầm quyền Thế giới mới cho rằng việc ông Yoon Seok-yeol bị cách chức là do ông này đã chống lệnh cấp trên, đồng thời chỉ trích đảng Dân chủ không chấp nhận kết quả cuộc bầu cử Tổng thống.
Phát biểu tại Quốc hội cùng, Đại diện đảng Thế giới mới tại Quốc hội Choi Kyoung-hwan chỉ trích việc đảng Dân chủ vẫn bị ám ảnh vì thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống. Đại diện Choi cũng nói việc để một vấn đề nội bộ của Viện Kiểm sát làm ảnh hưởng đến toàn chính giới đã cho thấy sự lỏng lẻo trong kỷ cương của Nhà nước.