Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc và Ba Lan nâng quan hệ song phương lên tầm đối tác chiến lược

Write: 2013-10-23 18:03:03

Hôm thứ Ba (23/10) tại Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Ba Lan Bronisław Komorowski đang ở thăm chính thức Hàn Quốc. Tại đây, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí nâng cấp mối quan hệ song phương lên tầm đối tác chiến lược.

Hai bên cũng thống nhất nội dung bản tuyên bố chung về việc thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược, đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa, giáo dục và cả vấn đề hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.

Cũng tại cuộc gặp, Tổng thống Park Geun-hye đã giới thiệu với Ba Lan các công nghệ sản xuất vũ khí quốc phòng tiên tiến của Hàn Quốc như tàu ngầm và máy bay huấn luyện siêu âm T-50. Bà Park cũng bày tỏ hy vọng hai nước sẽ phát triển hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng trên nền tảng Hiệp định hợp tác quốc phòng song phương được ký kết lần này.

Về kinh tế, Tổng thống Hàn Quốc hy vọng, cùng với việc sửa đổi nội dung Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, hai nước sẽ mở rộng hơn nữa lĩnh vực đầu tư kinh tế. Bà cũng đề nghị Chính phủ Ba Lan quan tâm và giúp đỡ cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại nước Đông Âu này.

Đáp lại, Tổng thống Bronisław Komorowski nói các doanh nghiệp của Hàn Quốc đầu tư, hoạt động tại Ba Lan đang đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển của nền kinh tế nước này. Ông cho biết hiện tại Chính phủ Ba Lan đang xem xét thông qua bản dự thảo sửa đổi luật về đặc khu kinh tế. Dự luật này, nếu được thông qua, sẽ mở ra một thời kỳ đầu tư mới tại Ba Lan cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Park Geun-hye cũng bày tỏ hy vọng Ba Lan, nước có mối quan hệ ngoại giao với Bắc Triều Tiên, sẽ tiếp tục phát huy vai trò là một thành viên tích cực thuộc Hội đồng Giám sát các nước Trung lập (NNSC) đối với vấn đề an ninh và hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.

Về phần mình, Tổng thống Komorowski cho biết Ba Lan hoàn toàn ủng hộ những chính sách của Hàn Quốc đối với Bắc Triều Tiên, đồng thời cũng kỳ vọng những kinh nghiệm của mình trong hòa giải quốc tế với các nước láng giềng như Đức và Nga có thể có ích đối với Hàn Quốc.

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Hàn Quốc và Ba Lan được ký kết năm 1992. Trải qua 20 năm có hiệu lực, vào tháng 5 năm 2012, hai bên đã nhất trí sửa đổi nội dung hiệp định này trong cuộc họp tại thủ đô Vac-xa-va của Ba Lan.

Lựa chọn của ban biên tập