Chính giới Hàn Quốc những ngày này đã đi hết từ mâu thuẫn này đến tranh cãi khác, từ nghi ngờ các cơ quan Nhà nước can thiệp vào bầu cử Tổng thống trong đó có Cơ quan tình báo quốc gia và Bộ Quốc phòng, đến các đảng công kích lẫn nhau. Hiện nay, tranh cãi đang chuyển sang ý kiến cho rằng kết quả bầu cử Tổng thống không có giá trị.
Hôm 23/10, nghị sĩ Moon Jae-in, người từng là ứng cử viên của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012, cho rằng sự thật trong việc các cơ quan an ninh như Bộ Quốc phòng và Cơ quan tình báo quốc gia can thiệp rầm rộ vào chính trị được đưa ra ánh sáng cho thấy cuộc bầu cử năm ngoái không công bằng. Ông nói những động thái trên đã tạo điều kiện cho bà Park Geun-hye, đối thủ thuộc đảng Thế giới mới của ông Moon Jae-in, trở thành Tổng thống Hàn Quốc.
Đảng Thế giới mới chỉ trích rằng lời phát biểu của ông Moon Jae-in thể hiện thái độ không chấp nhận kết quả. Đảng cũng đặt dấu hỏi về âm mưu đằng sau vụ việc do đảng đối lập Dân chủ liên tục đề cập đến vấn đề này trong suốt một năm qua, làm xáo trộn cả chính giới.
Trong cuộc họp ủy viên tối cao hôm thứ Năm (24/10), Chủ tịch đảng Thế giới mới Hwang Woo-yea nói bất cứ cuộc bầu cử nào cũng có thể có những khúc mắc trong quá trình diễn ra, tuy nhiên không có tiền lệ nào vin vào những khúc mắc đó để thể hiện thái độ không chấp nhận kết quả bầu cử như nghị sỹ Moon lần này.
Về phần mình, Chủ tịch đảng Dân chủ đối lập Kim Han-gil cho rằng việc đảng Thế giới mới gọi đó là thái độ không chấp nhận kết quả bầu cử đồng nghĩa với việc coi thường Hiến pháp Hàn Quốc nghiêm cấm các cơ quan Nhà nước can thiệp vào chính trị.