Chính phủ Hàn Quốc và Trung Quốc đã thống nhất sẽ cùng mở rộng công tác tuần tra, thị sát tình hình đánh cá trái phép tại khu đánh bắt cá chung của hai nước gần với khu vực đặc quyền kinh tế (EEZ) trên biển Tây của Hàn Quốc kể từ năm 2014.
Nội dung này đã được Bộ Hải dương và thủy sản Hàn Quốc thống nhất cùng phía Trung Quốc trong cuộc họp Ủy ban đánh cá chung Hàn-Trung lần thứ 13 diễn ra từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 10 vừa qua tại Trung Quốc.
Theo đó, hai nước đã nhất trí sẽ tăng cường tuần tra tình hình đánh bắt cá tại khu đánh bắt chung Hàn-Trung, đồng thời các tàu tuần tra của hai bên sẽ cùng tiến hành thị sát vùng biển này.
Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung diễn ra hồi tháng 6 vừa qua, lãnh đạo hai nước đã nhất trí tăng cường hợp tác giữa các cơ quan hữu quan.
Ngoài ra, nhằm ngăn chặn tàu thuyền Trung Quốc vận chuyển thủy hải sản đánh bắt trái phép ra khỏi khu vực đặc quyền kinh tế (EEZ) trên biển Tây của Hàn Quốc, hai nước cũng nhất trí từ năm 2014 tới sẽ thực hiện thí điểm chế độ đánh dấu tàu thuyền, tức là các tàu vận chuyển cá của Trung Quốc nếu muốn ra khỏi lãnh hải của Hàn Quốc sẽ bị buộc phải đi qua các điểm kiểm tra đã được định sẵn.
Cùng với đó, Chính phủ hai bên cũng thống nhất trang bị cho các tàu thuyền đánh bắt cá của Trung Quốc thiết bị xác định vị trí tự động, để các tàu thuyền này có thể nhận biết được việc được phép hay không được phép đánh bắt trong khu vực đặc quyền kinh tế trên biển Tây của Hàn Quốc ngay khi còn ở khoảng cách xa.
Để thực hiện được điều này, cơ quan hữu quan hai bên sẽ chỉ định một số tàu thí điểm trang bị thiết bị này. Còn chế độ đánh dấu tàu thuyền sẽ chính thức được đưa vào thực hiện kể từ năm 2015.
Hàn Quốc và Trung Quốc cũng đã thống nhất duy trì tiêu chuẩn quy mô đánh bắt thủy hải sản hiện hành tại khu vực đặc quyền kinh tế của mỗi nước là 1.600 tàu và 60.000 tấn thủy hải sản.