Báo chí thế giới gần đây đưa tin Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã theo dõi và nghe trộm lãnh đạo 35 nước trên thế giới. Đặc biệt, báo Der Spiegel của Đức đưa tin, điện thoại di động của Thủ tướng Angela Merkel bị Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ và Cơ quan thu thập thông tin đặc biệt Mỹ theo dõi từ năm 2002.
Vụ bê bối nghe lén chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Sau các tin tức trên, Chính phủ Hàn Quốc cũng yêu cầu giải trình thông tin trong số lãnh đạo 35 nước đó có các nguyên thủ của Hàn Quốc hay không, đồng thời yêu cầu làm sáng tỏ vụ việc.
Seoul khẳng định, khác với vụ nghi vấn Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ nghe trộm Đại sứ quán Hàn Quốc tại Mỹ bị phát giác hồi tháng 7 vừa qua, việc nghe lén và theo dõi lãnh đạo các nước là một vấn đề hết sức nghiêm trọng.
Về phần mình, Mỹ bày tỏ lập trường rằng nước này rất hiểu những lo ngại của Hàn Quốc. Mặc dù vụ nghi vấn NSA nghe trộm các cuộc điện thoại của Đại sứ quán Hàn Quốc đã xảy ra vào năm 2006 nhưng do có thông tin cho rằng cơ quan này tiếp tục theo dõi liên lạc của lãnh đạo nhiều nước trên thế giới nên Seoul đã yêu cầu xác nhận vụ việc một cách toàn diện.