Chính phủ Hàn Quốc hôm thứ Ba (5/11) đã mở cuộc họp nội các và thông qua văn bản đề nghị Tòa án Hiến pháp xem xét vấn đề giải thể đảng Tiến bộ hợp nhất.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc, Chính phủ yêu cầu Tòa án Hiến pháp xem xét tính hợp lệ của việc giải thể một chính đảng.
Phát biểu với báo chí sau cuộc họp nội các, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hwang Kyo-an cho biết, đảng Tiến bộ hợp nhất theo đuổi tư tưởng xã hội chủ nghĩa kiểu Bắc Triều Tiên. Ông cho biết các hoạt động của tổ chức cách mạng RO tuân theo chiến lược cách mạng chống miền Nam của miền Bắc cho thấy rõ ràng mục đích và hoạt động của đảng Tiến bộ hợp nhất vi phạm trật tư cơ bản của Hàn Quốc.
Tháng 5 vừa qua, Bộ Tư pháp đã tiếp nhận đề nghị giải thể đảng Tiến bộ hợp nhất của một số nhóm dân sự bảo thủ của Hàn Quốc và bắt đầu tập trung phân tích các hoạt động của đảng này từ tháng 9.
Song song với việc yêu cầu Tòa án Hiến pháp xem xét việc giải thể đảng, Bộ Tư pháp cũng dự kiến yêu cầu tòa án đình chỉ hoạt động của các nghị sĩ thuộc đảng này.
Tòa án Hiến pháp phải đưa ra kết luận trong vòng 180 ngày kể từ khi tiếp nhận đề nghị của Chính phủ. Nếu sáu trong chín thẩm phán tán thành thì đảng Tiến bộ hợp nhất sẽ bị giải thể. Khi được quyết định thì toàn bộ tài sản của đảng sẽ được nhập ngân sách của Nhà nước đồng thời những thành viên của đảng không được thành lập đảng phái có tính chất tương tự.