Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Doanh nghiệp Nhật Bản từ chối bồi thường cho người Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động

Write: 2013-11-07 16:28:55

Các đoàn thể giới kinh doanh Nhật Bản từ chối thi hành quyết định của Tòa án Hàn Quốc yêu cầu họ bồi thường cho những người Hàn bị cưỡng bức lao động trong thời kỳ thực dân Nhật chiếm đóng Hàn Quốc.

Trong tuyên bố chung với tựa đề "Gìn giữ và phát triển quan hệ hữu nghị Hàn-Nhật", các doanh nghiệp Nhật Bản cho biết, vấn đề bồi thường đã được giải quyết thông qua Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật được ký kết vào năm 1965.

Trước đó, tháng 5 năm 2012, Tòa án tối cao Hàn Quốc phán quyết chín người Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động đã thắng kiện một số doanh nghiệp Nhật Bản trong đó có Công ty công nghiệp nặng Mitsubishi và Tập đoàn thép Nhật Bản với lý do mặc dù Hiệp định trên được ký kết nhưng các quyền yêu sách cá nhân của lao động bị cưỡng bức hiện vẫn còn hiệu lực.

Theo Tòa án, Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật không được áp dụng cho các hành động trái với nhân quyền của Nhật Bản cũng như quyền yêu sách cá nhân liên quan đến sự áp đặt thống trị của thực dân Nhật lên Hàn Quốc.

Các doanh nghiệp Nhật Bản cảnh báo vấn đề quyền yêu sách có thể sẽ trở thành trở ngại cho đầu tư của nước này vào Hàn Quốc.

Trên thực tế, từ khi mâu thuẫn ngoại giao giữa hai nước trở nên trầm trọng hơn vào năm nay, đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản vào Hàn Quốc đã giảm 35%. Nếu Tòa án tối cao buộc Nhật Bản phải bồi thường cho nạn nhân thì Hàn Quốc có thể tịch thu tài sản của một số công ty Nhật Bản tại nước mình.

Theo thông lệ, bồi thường cá nhân phải được tách biệt hoàn toàn với bồi thường giữa các quốc gia. Trong khi đó, hiện tại Đức đang bồi thường cho 6 triệu nạn nhân của chế độ Đức quốc xã.

Lựa chọn của ban biên tập