Trong quá trình di dời trụ sở Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nhật Bản hồi tháng 6 vừa qua, các nhân viên đã phát hiện một số lượng lớn tài liệu liên quan đến bản danh sách các nạn nhân bị cưỡng chế lao động, đi lính trong thời kỳ thực dân Nhật chiếm đóng bán đảo Hàn Quốc do Chính phủ Hàn Quốc soạn thảo hồi những năm 1950.
Văn bản này bao gồm danh sách các nạn nhân bị cưỡng chế lao động, đi lính trong thời kỳ Nhật chiếm, những người bị giết trong Phong trào độc lập chống thực dân Nhật ngày 1/3/1919 và danh sách người tử nạn trong đại thảm họa động đất tại Kanto, Nhật Bản năm 1923.
Với một số lượng lên đến 67 quyển dày từ 200 đến 300 trang giấy khổ A4, những tài liệu này là văn bản Chính phủ Hàn Quốc đã soạn thảo hồi tháng 1 năm 1953, tức là thời gian xảy ra cuộc chiến tranh Triều Tiên, để phục vụ cho đàm phán ký kết Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật với Tokyo.
Nhiều nhất là danh sách những người đã bị cưỡng chế lao động, đi lính trên toàn quốc trong thời kỳ Nhật chiếm đóng bán đảo Hàn Quốc, có cả các nội dung cụ thể từ tên, địa chỉ, nơi bị huy động đến và thông tin đã hồi hương hay chưa.
Đây sẽ là tài liệu quan trọng đối với việc điều tra tường tận các sự việc như cưỡng chế người Hàn lao động, đi lính do lượng thông tin nhiều gấp bội những gì Chính phủ Hàn Quốc đang nắm giữ. Ngoài ra các thông tin này còn được đánh giá là rất hữu ích.
Văn bản này đồng thời là tài liệu đầu tiên Hàn Quốc có được liên quan đến số người thiệt mạng trong thảm họa động đất ở Kanto, Nhật Bản hồi năm 1923. Cơ quan lưu trữ quốc gia Hàn Quốc đã nhận được các tài liệu về thảm họa này năm tháng trước và dự kiến sẽ sớm công bố những nội dung liên quan.