Hai bảo vật quốc gia của Hàn Quốc bị thất lạc trong Chiến tranh liên Triều (1950-1953) là ấn triện của vua Hyunjong (Hiển Tông 1641-1674), vua thứ mười tám của triều đại Joseon và ấn triện của Thái hậu Munjeong (Văn Định 1501-1565) đã được Ðơn vị Ðiều tra an ninh nội địa (HSI) thuộc Cơ quan Kiểm soát hải quan và di cư Mỹ tại Los Angeles tịch thu.
Cụ thể, hôm 27/9 vừa qua, đơn vị này đã thu giữ ấn triện của vua Hiển Tông đang thuộc sở hữu của Robert Moore, một nhà sưu tầm tác phẩm nghệ thuật cổ người Mỹ sinh sống tại Los Angeles, và ấn triện của Thái hậu Văn Định vốn được trưng bày tại Bảo tàng nghệ thuật hạt Los Angeles (LACMA).
Sự hiện diện của ấn triện của vua Hiển Tông tại nhà riêng của ông Robert Moore được một nhóm phóng viên đài KBS phát hiện trong một bài phóng sự vào tháng 4 năm nay. Ấn triện của Thái hậu Văn Định được Bảo tàng nghệ thuật hạt Los Angeles mua lại cũng từ ông Moore vào năm 2000 và đem trưng bày.
Dựa theo bài phóng sự của đài KBS, Cục di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc đã đề nghị HSI điều tra xác thực về các báu vật quốc gia này vào tháng 5 và tháng 7 vừa qua.
Dự kiến, hai bảo vật trên sẽ được gửi trả cho Hàn Quốc, sau khi cơ quan điều tra phía Mỹ xác nhận chúng đã bị mang ra khỏi Hàn Quốc bằng con đường bất hợp pháp.
Có tổng cộng 375 ấn triện dưới vương triều Joseon, từ thời vua Taejo (Thái Tổ) đến đời vua cuối cùng là Sunjong (Thuần Tông), và được lưu giữ tại Jongmyo (Tông Miếu). 50 trong số đó đã bị thất lạc trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).
Ấn triện là con dấu của nhà vua hay hoàng hậu. Hiện tại, Chính phủ Hàn Quốc đang thúc đẩy việc ghi những báu vật quốc gia này vào danh sách di sản văn hóa thế giới của UNESCO.