Hội thảo quốc tế về chủ quyền của Hàn Quốc đối với đảo Dokdo đã được tổ chức hôm 2/12 (theo giờ địa phương) tại trường đại học George Washington ở thủ đô Washington (Mỹ). Đây là sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm Tuyên bố Cairo về việc xác nhận độc lập tự do của Hàn Quốc.
Tham dự hội thảo quốc tế lần này có các quan chức tiền nhiệm và đương nhiệm của hai phía Hàn Quốc và Mỹ. Hội thảo tập trung vào chủ đề Washington bác bỏ luận điểm của Tokyo cho rằng đảo Dokdo thuộc chủ quyền Nhật Bản.
Từ trước đến nay, Tokyo thường dẫn chứng là Mỹ công nhận đảo Dokdo thuộc chủ quyền Nhật Bản theo Hiệp ước hòa bình San Francisco.
Hiệp ước hòa bình San Francisco được ký kết giữa lực lượng Đồng Minh và Nhật Bản vào ngày 8 tháng 9 năm 1951 tại San Francisco (Mỹ). Hiệp ước này đã chính thức kết thúc Thế chiến thứ II và yêu cầu Nhật Bản phải bồi thường cho các nước Đồng Minh từng chịu thiệt hại chiến tranh do Nhật gây ra. Hiệp ước có hiệu lực từ ngày 28 tháng 4 năm 1952.
Các điều khoản của Hiệp ước hòa bình San Francisco có nêu rõ các đảo, trong đó có đảo Ulleung, thuộc chủ quyền của Hàn Quốc. Tuy nhiên, văn bản này không đề cập đến việc đảo Dokdo thuộc chủ quyền của phía nào. Nhật Bản đã dựa vào sơ hở đó để tuyên bố đảo Dokdo không thuộc Hàn Quốc, và như vậy nó thuộc chủ quyền của Nhật Bản. Ngoài ra, Tokyo còn tuyên bố Chính phủ Mỹ cũng đã công nhận điều này.
Tuy nhiên, các học giả tham gia hội thảo cho biết một khi các tài liệu mật về tình hình vận động hành lang của Nhật Bản lúc đó được tiết lộ thì những chủ trương của Tokyo sẽ không còn hiệu lực nữa. Ngoài ra, việc Bộ Tư lệnh quân Đồng Minh loại bỏ đảo Dokdo khỏi lãnh thổ Nhật Bản sau khi đế quốc này sụp đổ cũng được đưa ra bàn luận tại hội thảo.
Các chuyên gia nhận xét tranh chấp đảo Dokdo đang là nguyên nhân lớn nhất tạo nên căng thẳng trong quan hệ Hàn-Nhật và cảnh báo rằng tình hình có thể trở nên phức tạp hơn nhiều nếu trong tương lai, người ta phát hiện trữ lượng dầu mỏ hay khí gas thiên nhiên tại khu vực xung quanh đảo này, hay Nhật Bản tiến hành tái vũ trang.
Tuyên bố Cairo là kết quả của Hội nghị Cairo (Ai Cập), được đưa ra vào ngày 27 tháng 11 năm 1943. Tham dự hội nghị này có Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt, Thủ tướng Anh Winston Churchill và Tổng tư lệnh Trung Hoa Dân Quốc Tưởng Giới Thạch. Tuyên bố Cairo có bao gồm nội dung nhấn mạnh Joseon phải được tự do và độc lập. Bản Tuyên bố Cairo (Cairo Communiqué) đã được truyền trên sóng phát thanh vào ngày 1 tháng 12 năm 1943.