Năm 2013, thặng dư thương mại của Hàn Quốc dự kiến sẽ ở mức cao kỷ lục trong khi kim ngạch thương mại cũng sẽ vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD năm thứ ba liên tiếp.
Nhân Ngày thương mại lần thứ 50, 5/12, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên cho biết nhờ đà tăng trong xuất khẩu các mặt hàng chíp bán dẫn và thiết bị thông tin di động không dây, nền kinh tế Hàn Quốc vẫn đạt được những thành quả như trên, bất chấp cuộc khủng hoảng kinh tế châu Âu và đồng yen Nhật trượt giá.
Tính đến tháng 11 năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 512 tỷ USD, và đang được kỳ vọng sẽ đạt 560 tỷ USD vào thời điểm hết năm. Trước đó, mức kỷ lục về xuất khẩu của Hàn Quốc là 555 tỷ USD vào năm 2011. Ngoài ra, thặng dư thương mại cũng dự kiến đạt 43 tỷ USD trong năm 2013.
Xét theo mặt hàng, chíp bán dẫn là mặt hàng của Hàn Quốc được xuất khẩu nhiều nhất với giá trị đạt 56,9 tỷ USD. Xuất khẩu thiết bị thông tin di động không dây và sản phẩm điện gia dụng tăng trên dưới 20%, góp phần không nhỏ trong việc tăng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc.
Quy mô thương mại bao gồm cả xuất và nhập khẩu dự kiến sẽ vượt mức 1.000 tỷ USD, giúp Hàn Quốc duy trì vị trí thứ tám thế giới trong lĩnh vực này.
Trên toàn thế giới, chỉ có bốn quốc gia vừa có quy mô thương mại vượt 1.000 tỷ USD vừa đạt thặng dư thương mại trong ba năm liên tiếp, đó là Hàn Quốc, Đức, Trung Quốc và Hà Lan.
Trong lời phát biểu chúc mừng "Ngày thương mại" Hàn Quốc cùng ngày, Tổng thống Park Geun-hye đã đặt ra mục tiêu đến năm 2020 Hàn Quốc sẽ trở thành nền kinh tế đứng thứ năm thế giới với quy mô thương mại đạt 2.000 tỷ USD. Để làm được điều đó, bà nhấn mạnh Hàn Quốc cần nuôi dưỡng lĩnh vực công nghiệp xuất khẩu mới, tăng cường khả năng xuất khẩu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp đầu ngành và nâng cấp nền tảng thương mại tự do, thương mại ngoại giao.
Bà Park cũng nhấn mạnh phải tạo lập môi trường thương mại thân thiện với doanh nghiệp thông qua triển khai tích cực "thương mại ngoại giao", đối phó với chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và chủ nghĩa khu vực mới.