Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Doanh nghiệp Hàn Quốc rao bán tài sản ròng để giải quyết vấn đề thanh khoản

Write: 2013-12-23 11:25:51

Việc tập đoàn Hyundai bất ngờ tuyên bố rút lui, không hoạt động trong lĩnh vực tài chính cho thấy các doanh nghiệp đang gia tăng áp dụng các phương pháp "tự thân" trong bối cảnh nguy cơ không đảm bảo được khả năng thanh khoản trên thị trường lên cao. Do đó, các doanh nghiệp đang gấp rút bán ra tài sản ròng (vốn cổ đông).

Tập đoàn Hyundai hôm Chủ nhật (22/12) đã quyết định bán ba công ty thành viên hoạt động trong lĩnh vực tài chính và tín dụng, trong đó có Công ty chứng khoán Hyundai và Ngân hàng tiết kiệm Hyundai. Các chuyên gia phân tích, điều đó cho thấy, tập đoàn Hyundai sẽ từ bỏ hoàn toàn các hoạt động trong ngành tài chính và tín dụng.

Cụ thể, Tập đoàn Hyundai sẽ bán tất cả các bất động sản, khách sạn, tàu thuyền và một số cổ phần trong kinh doanh tại cảng hiện đang thuộc sở hữu của Công ty vận tải biển Hyundai.

Qua đó, tập đoàn này sẽ thu được khoản vốn 3.300 tỷ won (tương đương 3,1 tỷ USD) nhằm giải quyết nguy cơ thanh khoản.

Trước đó, Tập đoàn Hanjin cũng đã tuyên bố kế hoạch "tự thân" có quy mô lên đến 5.500 tỷ won (tương đương 5,18 tỷ USD), bao gồm việc bán cổ phần của công ty lọc dầu Hàn Quốc S-oil mà Tập đoàn Hanjin sở hữu cùng các tàu thuyền và máy bay khác của tập đoàn.

Hiện tập đoàn Hanjin mỗi năm thu lời 100 tỷ won, tương đương 94 triệu USD/tàu.

Ngoài ra, Tập đoàn Dongbu cũng đang rao bán hai sản phẩm chủ lực của mình là chíp bán dẫn và hợp kim sắt.

Như vậy, các tập đoàn đang gấp rút rao bán các tài sản ròng mà trước giờ vẫn cố giữ.

Giám đốc Trung tâm nghiên cứu chứng khoán và đầu tư thuộc Ngân hàng công nghiệp IBK Im Jin-kyun cho biết các doanh nghiệp sẽ khó lòng tồn tại nếu không có những biện pháp ứng phó sớm, và cho dù có trụ lại được thì các doanh nghiệp cũng khó tránh khỏi việc chịu tổn thất nặng nề nếu để lỡ mất thời gian.

Chính vì thế, trong bối cảnh hiện tại, các doanh nghiệp cần sớm đưa ra đối sách để củng cố niềm tin của thị trường và các cơ quan liên quan.

Lựa chọn của ban biên tập