Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Phe đối lập yêu cầu thành lập nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ các cơ quan Nhà nước can thiệp vào chính trị

Write: 2013-12-23 17:17:08

Bản dự thảo luật liên quan đến việc tuyển chọn nhóm công tố viên đặc biệt đảm trách việc điều tra làm sáng tỏ vụ cơ quan Nhà nước can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012 đã được trình lên Quốc hội hôm thứ Hai (23/12).

Trước đó, đảng Dân chủ, đảng Công lý và nghị sỹ độc lập Ahn Cheol-soo đã cùng nhiều tầng lớp người dân trong xã hội tổ chức cuộc họp chung về vấn đề điều tra làm sáng tỏ vụ các cơ quan Nhà nước bao gồm Cơ quan tình báo quốc gia, Bộ Quốc phòng, Bộ Thống nhất, Cơ quan về người có công với nước và cựu chiến binh, can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012 và việc phục hồi nền dân chủ tại Hàn Quốc. Bản dự thảo là kết quả của cuộc họp này.

Cụ thể, bản dự thảo này quy kết Phủ Tổng thống, Cơ quan tình báo quốc gia, Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát và Cơ quan cảnh sát là các đối tượng cần phải bị điều tra do nghi ngờ các cơ quan này đã điều tra qua loa, che giấu, tiết lộ bí mật, gây cản trở quá trình điều tra hành vi can thiệp bất hợp pháp vào chính trị của một số cơ quan Nhà nước khác gồm Cơ quan tình báo quốc gia, Bộ Quốc phòng, Cơ quan về người có công với nước và cựu chiến binh, Bộ An ninh và hành chính và Bộ Thống nhất.

Ngoài những cơ quan Nhà nước nói trên, bàn dự thảo cũng đề cập việc điều tra một số cá nhân đồng lõa trong các hành vi bất hợp pháp. Thời gian điều tra là 60 ngày, được chia thành đợt một 30 ngày, sau đó là đợt hai và ba, mỗi đợt 15 ngày nữa.

Đặc biệt, bản dự thảo cũng đề xuất là ứng cử viên tham gia vào nhóm công tố viên đặc biệt này phải được chọn thông qua quyết định của Ủy ban đề cử chứ không phải theo cách vốn có là Hiệp hội luật sư Hàn Quốc chọn. Đảng cầm quyền Thế giới mới và đảng đối lập Dân chủ có số ủy viên bằng nhau trong Ủy ban đề cử này.

Nhóm công tố viên đặc biệt này cũng không cần xin phép Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia trong trường hợp cần lấy lời khai hay bắt giữ nhân viên cơ quan này.

Về phần mình, đảng cầm quyền Thế giới mới phản đối các nội dung trên và gọi đó là những điều vô lý.

Phát biểu trong cuộc họp ủy viên tối cao tại Quốc hội hôm thứ Hai (23/12), Chủ tịch đảng Thế giới mới Hwang Woo-yea nói hai chính đảng đã từng thống nhất sẽ tiếp tục bàn thảo các nội dung liên quan đến nhóm công tố viên đặc biệt này. Theo đảng cầm quyền, việc có thêm các bên không liên quan lại đệ trình một bản dự thảo liên quan như vậy là đi ngược lại những thống nhất đã đạt được giữa hai đảng và thể hiện thái độ gây tranh cãi về chính trị.

Đảng Thế giới mới cũng cho rằng phe đối lập đang che giấu ý định lợi dụng dự thảo luật này như một điều luật đặc biệt về việc không chấp nhận kết quả bầu cử trong cuộc bầu cử địa phương vào năm 2014 tới.

Lựa chọn của ban biên tập