Trả lời phỏng vấn với hãng tin Yonhap hôm thứ Hai (30/12), một quan chức cấp cao thuộc Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc cho biết Chính phủ đang lo ngại trước tình hình tỷ giá hối đoái giữa đồng won Hàn Quốc và đồng yen Nhật giảm mạnh.
Trước khi thị trường ngoại hối Seoul mở cửa hôm 30/12, tỷ giá hối đoái won/yen đã giảm xuống mức 1.000 won ăn 100 yen. Tuy nhiên, ngay sau khi thị trường mở cửa vào lúc 9h sáng thì tỷ giá này đã rơi xuống chỉ còn 999,62 won ăn 100 yen.
Đây là lần đầu tiên sau hơn năm năm, tỷ giá này mới giảm xuống dưới mức 1.000 won ăn 100 yen. Mức thấp nhất trước đó là 996,68 won ăn 100 yen hôm 9/9/2008.
Quan chức nói trên cũng cho biết Chính phủ Hàn Quốc không thể làm gì để điều chỉnh tỷ giá này và đang tìm kiếm đối sách cụ thể.
Mặc dù Chính phủ nhận định những ảnh hưởng tiêu cực của hiện tượng đồng yen Nhật giảm giá như vậy vẫn còn ít nhưng một số mặt hàng trọng tâm của Hàn Quốc đang cho thấy những dấu hiệu không khả quan.
Đặc biệt, trong lĩnh vực xuất khẩu sang Nhật Bản, các mặt hàng chính của Hàn Quốc như gang thép, điện thoại di động và chíp bán dẫn đã giảm kỷ lục trong tháng 10. Cụ thể, xuất khẩu gang thép giảm 24,6%, điện thoại di động và chíp bán dẫn giảm lần lượt 22,2% và 14,8%.
Trong bối cảnh này, Chính phủ Hàn Quốc đang hướng đến các chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ là những đối tượng chịu ảnh hưởng lớn nhất của hiện tượng đồng yen giảm giá. Cụ thể, Chính phủ đang xem xét mở rộng hỗ trợ xuất khẩu tín dụng cho các doanh nghiệp này thông qua Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc hay Tổng công ty bảo hiểm thương mại Hàn Quốc.
Đặc biệt, vào khoảng giữa năm 2014 tới, Chính phủ sẽ đưa ra các chính sách mở rộng hỗ trợ xuất khẩu và hướng đến nước ngoài của các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các doanh nghiệp đầu ngành.