Trả lời phỏng vấn đài truyền hình CNN của Mỹ hôm 13/1, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cho biết bà có thể gặp nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un nếu điều đó giúp phát triển quan hệ liên Triều và tăng cường hòa bình một cách thiết thực.
Bà Park phỏng đoán việc thanh trừng thân tín và bản thân ông Jang Song-thaek, chú của nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể giúp tăng cường quyền kiểm soát của ông Kim, nhưng cũng có thể làm lung lay nền tảng thể chế chính trị ở miền Bắc. Do đó, nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay đối với Hàn Quốc là đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia.
Tổng thống Park Geun-hye cũng nói bà rất quan tâm tới khả năng Bắc Triều Tiên có thể có hành động khiêu khích từ tháng 1 đến tháng 3 và khẳng định Seoul sẽ mạnh tay nếu Bình Nhưỡng có hành động hiếu chiến thực sự.
Theo bà Park, Hàn Quốc có thể phát triển quan hệ tốt đẹp với Nhật Bản nhờ những nhận thức lịch sử đúng đắn của chính giới Nhật Bản trước đó. Ý này của bà Park Geun-hye cho thấy bà gián tiếp chỉ trích chuyến viếng đền Yasukuni của Thủ tướng đương nhiệm Nhật Bản Shinzo Abe.
Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ mong muốn các lãnh đạo Nhật Bản phải thừa kế "Tuyên bố Kono" và tránh đưa ra những lời lẽ có thể gây nghi ngờ.
Tháng 8/1993, Cựu Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yohei Kono từng thừa nhận và bày tỏ xin lỗi về việc thực dân Nhật đã ép buộc phụ nữ làm nô lệ tình dục cho binh sỹ Nhật trong Thế chiến thứ II. Bài phát biểu này được gọi là "Tuyên bố Kono".