Nhà tưởng niệm nghĩa sỹ người Hàn Ahn Jung-geun đã được mở cửa hôm Chủ nhật (19/1) tại nhà ga Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc). Cách đây 105 năm, ngày 26/10/1909, nhà cách mạng người Hàn này đã bắn chết Toàn quyền đầu tiên của Chính phủ thực dân Nhật Ito Hirobumi tại chính nhà ga này.
Hồi năm 2013, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã đề nghị dựng bia tưởng niệm nghĩa sỹ Ahn. Đáp lại, Chính phủ Trung Quốc đã xây dựng một nhà tưởng niệm với quy mô bề thế.
Chiều 19/1 vừa qua, nhà tưởng niệm đã chính thức mở cửa trong tòa nhà chính của ga Cáp Nhĩ Tân.
Mặt tường bên ngoài nhà tưởng niệm có treo chiếc đồng hồ lớn chỉ 9 giờ 30 phút sáng, thời điểm lịch sử khi nghĩa sỹ Ahn bắn chết Toàn quyền Ito Hirobumi cách đây 105 năm.
Hàng trăm bức ảnh và tư liệu lịch sử về cuộc đời nghĩa sỹ Ahn được trưng bày bên trong phòng triển lãm có diện tích 200m2. Dưới những hiện vật này còn có lời giải thích bằng tiếng Hàn để phục vụ khách tham quan người Hàn.
Nhà tưởng niệm này được thiết kế nối liền với quảng trưởng ga Cáp Nhĩ Tân. Nếu đi qua phòng trưng bày được thiết kế theo dạng hành lang, khách tham quan sẽ thấy ngay hiện trường vụ ám sát lịch sử trên sân ga số 1 qua một tấm kính lớn.
Trên cổng mái ngói hình tam giác của sân ga này có đề "hiện trường nơi nghĩa sỹ Ahn ám sát Toàn quyền Ito Hirobumi năm 1909".
Các cơ quan ngôn luận của Trung Quốc trong ngày 19/1 cũng đã đưa tin về việc khai trương nhà tưởng niệm này với các bài báo nêu rõ nghĩa sỹ Ahn Jung-geun cũng là một người anh hùng được tôn kính tại Trung Quốc.
Nhà tưởng niệm nghĩa sỹ Ahn Jung-geun tại ga Cáp Nhĩ Tân từ nay đã trở thành một địa danh mới giới thiệu lịch sử tới người dân hai nước Hàn Quốc và Trung Quốc.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hoan nghênh việc Chính phủ Trung Quốc đã đón nhận đề xuất mà Tổng thống Park Geun-hye đưa ra trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc hồi tháng 6 năm 2013 về việc xây dựng nhà tưởng niệm nghĩa sỹ Ahn Jung-geun.
Chiến sỹ đấu tranh vì tự do Ahn Jung-geun bị hành quyết tại một nhà tù Nhật Bản ở Đại Liên, Trung Quốc ngày 26/3/1910. Ông Ahn đã ám sát Toàn quyền Nhật Bản tại bán đảo Hàn Quốc Ito Hirubumi để chống lại sự sát nhập Joseon vào Đế quốc Nhật.