Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc hôm thứ Tư (22/1) đã công bố kết quả xét nghiệm xác của ba con ngỗng trời thuộc giống ngỗng đậu tại hồ chứa nước Dongrim, huyện Gochang, ở tỉnh Bắc Jeolla, nơi trước đó phát hiện vịt trời Bai-can di trú chết tự nhiên. Theo đó, những con ngỗng trời này cũng bị nhiễm vi-rút chủng cúm gia cầm H5N8 giống với loại vi-rút tìm được ở vịt trời.
Đây là lần đầu tiên phát hiện ngỗng trời bị lây nhiễm cúm gia cầm.
Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực đang nghiêng về giả thiết loại vi-rút cúm gia cầm này là chủng độc lực cao có khả năng lây nhiễm cao và hiện đang tiến hành phân tích gen di truyền.
Bên cạnh đó, đã có thêm ba xác vịt trời tại khu vực hồ Geumgang, nơi tiếp giáp giữa tỉnh Bắc Jeolla và khu vực tỉnh Chungcheong. Hiện, nhà chức trách đang tiến hành xét nghiệm để xác nhận ba con vịt trời này có nhiễm vi-rút cúm gia cầm hay không.
Trong lúc đó, Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực đã xác định thêm một trang trại nuôi vịt ở xã Julpo, huyện Buan, tỉnh Bắc Jeolla bị nhiễm vi-rút cúm gia cầm. Trước đó, trong quá trình khoanh vùng phòng ngừa lây nhiễm cúm gia cầm, nhà chức trách đã phát hiện vật nuôi ở trang trại này có những biểu hiện phát bệnh.
Như vậy, có năm trang trại nuôi vịt ở các huyện Gochang và Buan, tỉnh Bắc Jeolla bị phát hiện nhiễm vi-rút cúm gia cầm.
Tính đến thời điểm hiện tại, đã có ba trên tổng số chín trang trại có biểu hiện nhiễm vi-rút đã được Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực xét nghiệm và khẳng định đó là vi-rút H5N8.
Đã có tổng số 410.000 con gia cầm tại 30 trang trại bị chôn hủy, trong đó có 327.000 con vịt và 83.000 con gà với tổng số thiệt hại lên đến 4,39 tỷ won (tương đương 4,1 triệu USD).