Viện Kiểm sát hôm thứ Hai (3/2) đã đề xuất hình phạt đối với nghị sỹ thuộc đảng Tiến bộ hợp nhất Lee Seok-gi vì tội âm mưu gây rối loạn tình hình trong nước. Cụ thể, hình phạt đó là 20 năm tù giam và trong vòng 10 năm sau khi ra tù không có quyền trở thành nghị sỹ cũng như công chức Nhà nước.
Viện Kiểm sát nói, ông Lee Seok-gi đã trở thành nghị sỹ Quốc hội để thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa và lãnh đạo các thành viên của tổ chức Cách mạng (RO) chống Chính phủ gây bạo động, vi phạm luật An ninh quốc gia.
Viện Kiểm sát nhấn mạnh, ông Lee Seok-gi đã lên kế hoạch thực hiện những hoạt động nhằm phá hủy giá trị Hiến pháp cũng như giá trị của dân chủ và tự do.
Ngoài ra, Viện Kiểm sát cũng đề xuất mức án 15 năm tù và sau đó, trong vòng 10 năm mất quyền trở thành nghị sỹ và công chức Nhà nước đối với những người khác bị bắt giam cùng với ông Lee Seok-gi là Phó chủ tịch Tỉnh ủy đảng Tiến bộ hợp nhất tại tỉnh Gyeonggi Hong Sun-seok và Cố vấn Tỉnh ủy của "Liên đoàn tiến bộ tỉnh Gyeonggi" Lee Sang-ho.
Viện Kiểm sát cũng đề xuất mức án 10 năm tù và sau đó, trong vòng 10 năm mất quyền trở thành nghị sỹ và công chức Nhà nước đối với ông Han Dong-geun, cựu Chủ tịch Thành ủy của đảng này tại thành phố Suwon, tỉnh Gyeonggi.