Chính giới Hàn Quốc đang công kích lẫn nhau trong phiên chất vấn Chính phủ tại Quốc hội xung quanh vấn đề bãi bỏ hệ thống đề cử ứng cử viên cho các cuộc bầu cử để lựa chọn người đứng đầu chính quyền và hội đồng nhân dân địa phương.
Trong khi các nghị sỹ đảng cầm quyền Thế giới mới cho rằng việc bãi bỏ chế độ này là vi phạm Hiến pháp và không mang lại một lợi ích thực tế nào thì đảng đối lập Dân chủ phản bác rằng đảng cầm quyền phải giữ cam kết tranh cử về việc bãi bỏ hệ thống này.
Bãi bỏ hệ thống đề cử ứng cử viên cho các cuộc bầu cử để lựa chọn người đứng đầu chính quyền và hội đồng nhân dân địa phương chính là một trong những cam kết tranh cử mà đảng Thế giới mới đưa ra trong cuộc bầu cử Tổng thống 2012.
Nghị sỹ đảng Dân chủ Kim Jin-pyo lên án Chính phủ của Tổng thống Park Geun-hye và đảng Thế giới mới không giữ lời hứa về vấn đề này và nói nền chính trị tồi tệ nhất là nền chính trị không tôn trọng cam kết với người dân.
Đáp lại, nghị sỹ Shim Jae-cheol của đảng Thế giới mới cho rằng bãi bỏ hệ thống này sẽ dẫn đến lo ngại về việc xuất hiện các ứng cử viên không được kiểm chứng. Theo nghị sỹ Shim, tìm kiếm hướng giải quyết một cam kết sai lầm mới là cách hành xử của nền chính trị chân chính.
Phiên chất vấn Chính phủ tại Quốc hội bắt đầu hôm thứ Năm (6/2) trước tiên tập trung vào lĩnh vực chính trị, sau đó sẽ là các lĩnh vực khác như ngoại giao, thống nhất và an ninh vào ngày 10/2 và về lĩnh vực kinh tế vào ngày 11/2 tới.