Chính phủ Hàn Quốc sẽ đề xuất với Bắc Triều Tiên dự án xây dựng Công viên hòa bình tại Khu phi quân sự liên Triều của Tổng thống Park Geun-hye trong thời gian thích hợp để bắt đầu thực hiện dự án trong năm nay.
Đây là một trong những nội dung chủ chốt trong cuộc họp báo cáo kế hoạch hoạt động năm 2014 của các bộ ngành tổ chức hôm thứ Năm (6/2).
Bộ Thống nhất cũng dự kiến tăng cường viện trợ cho Bắc Triều Tiên trong lĩnh vực nông nghiệp và chăn nuôi như hỗ trợ các thiết bị sưởi ấm và vật dụng nhà nông. Bộ này cũng sẽ xúc tiến các phương án phát triển giao lưu dân sự giữa hai nước thông qua hợp tác với các tổ chức và đoàn thể dân sự.
Bên cạnh đó, hướng tới mục tiêu thực hiện "Sáng kiến hợp tác Á-Âu", tức kết nối châu Âu và châu Á, Hàn Quốc cũng sẽ tích cực xúc tiến các dự án hỗ trợ cho khôi phục lại tuyến đường sắt dài 54 km nối cảng Najin thuộc tỉnh Bắc Hamgyeong (Bắc Triều Tiên) và Khasan, thành phố nằm ở vùng Viễn Đông của Nga. Đây là dự án hợp tác giữa Nga và Bắc Triều Tiên.
Trong cuộc họp báo cáo này, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng thông báo kế hoạch thay thế lực lượng quân đội hỗ trợ dự án xây dựng Công viên hòa bình tại Khu phi quân sự bằng lực lượng dân sự để tạo ra khoảng 6.000 việc làm từ nay đến năm 2018.
Cụ thể, một số công việc như bán hàng tại các cửa hàng hay đầu bếp tại nhà hàng sẽ do lực lượng dân sự đảm nhận. Bộ Quốc phòng dự kiến có thể sẽ ủy thác cho các công ty tư nhân cả công tác quản lý trang thiết bị.
Ngoài ra, Bộ Quốc phòng cho biết sẽ áp dụng "chiến lược răn đe linh hoạt tùy tình hình" mà liên quân Hàn-Mỹ đã cùng vạch ra để đối phó với vũ khí hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt của Bắc Triều Tiên trong các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ năm nay.
Được thông qua tại Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) hồi năm 2013, "chiến lược răn đe linh hoạt tùy tình hình" có nghĩa là Hàn Quốc và Mỹ sẽ phân chia các giai đoạn tùy theo cấp độ nguy cơ hạt nhân từ phía Bắc Triều Tiên để xây dựng những phương án đối phó hợp lý.
Chiến lược này sẽ lần đầu tiên được áp dụng trong các cuộc tập chung Hàn-Mỹ gồm "Key Resolve" (Giải pháp then chốt), "Foal Eagle" (Đại bàng non) hay "Ulchi Freedom Guardian" (Người bảo vệ tự do Ulchi) trong năm nay.
Để đối phó với vũ khí hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng sẽ lắp đặt thêm năm vệ tinh do thám quân sự vào nửa đầu những năm 2020.