26 năm sau khi khánh thành trạm nghiên cứu khoa học tại Nam Cực mang tên Sejong (Thế Tông), vị vua vĩ đại nhất trong triều đại Joseon, Hàn Quốc mới đây đã xây dựng xong cơ sở thứ hai tại vùng này với tên gọi Jang Bo-go.
Jang Bo-go là một nhân vật lịch sử sống ở thế kỷ thứ IX thời Silla thống nhất và được mệnh danh là “Vua hàng hải”.
Như vậy, Hàn Quốc đã trở thành quốc gia thứ 10 trên thế giới sở hữu từ hai trạm nghiên cứu trở lên tại Nam Cực.
Bộ Hải dương và thủy sản Hàn Quốc hôm thứ Tư (12/2) đã tổ chức lễ hoàn công Trạm nghiên cứu khoa học Jang Bo-go ở vịnh Terra Nova, phía Đông của Nam Cực, trước sự chứng kiến của khoảng 300 người, trong đó có Chủ tịch Quốc hội Kang Chang-hee.
Tổng thống Park Geun-hye cũng gửi thông điệp chúc mừng dưới hình thức video. Trong đó, bà biểu dương những người đã nỗ lực hết mình không quản điều kiện thời tiết khắc nghiệt để hoàn thành khu căn cứ, đồng thời kỳ vọng vào sự phát triển của cơ sở mới này.
Với tổng kinh phí 104,7 tỷ won (khoảng 100 triệu USD), trạm nghiên cứu được thiết kế theo mô hình thân thiện với môi trường, sử dụng nguồn năng lượng bổ sung từ ánh nắng, sức gió và nguồn nhiệt dư thừa từ nhà máy điện. Cơ sở này được xây dựng với diện tích 4.458 m2 bao gồm 16 khu riêng như khu sinh hoạt, khu nghiên cứu, khu phát triển gồm phòng thí nghiệm nghiên cứu tự động theo dõi thời tiết và trạm quan trắc theo dõi động đất, địa từ học và lớp khí quyển cũng như 24 thiết bị quan trắc và hậu cần.
Đặc biệt, trạm Jang Bo-go được thiết kết theo nguyên tắc động lực học vốn được dùng trong chế tạo máy bay để có thể chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt với nhiệt độ xuống đến -40 độ C và sức gió là 65m/giây.
Vịnh Terra Nova ở gần biển Ross gần đất liền và biển, thuận lợi cho các loại hình nghiên cứu khoa học và có đường băng cho máy bay giúp vận chuyển bằng đường hàng không trong các tình huống khẩn cấp.