Tòa án thành phố Suwon, tỉnh Gyeonggi hôm thứ Hai (17/2) đã tuyên phạt nghị sỹ đảng Tiến bộ hợp nhất Lee Seok-gi 12 năm tù vì tội âm mưu gây rối loạn tình hình trong nước, sau đó là 10 năm mất quyền trở thành nghị sỹ và công chức Nhà nước.
Phiên sơ thẩm xét xử vụ nghị sỹ Lee Seok-gi âm mưu gây rối loạn tình hình trong nước đã ra phán quyết công nhận nội dung bản cáo trạng do Viện Kiểm sát trình lên rằng nghị sỹ Lee Seok-gi đã vi phạm Luật an ninh quốc gia.
Tòa án đưa ra phán xét rằng Tổ chức cách mạng (RO) là tổ chức phản loạn và người đứng đầu tổ chức này là nghị sỹ Lee Seok-gi.
Theo Tòa án, hai cuộc gặp hồi tháng 5 năm 2013 đều là cuộc họp chính thức của tổ chức này. Tại các cuộc gặp bí mật với số thành viên tham gia khoảng 130 người này, nghị sỹ Lee Seok-gi và nhiều người khác đã cùng bàn bạc âm mưu nổi loạn bao gồm nội dung kế hoạch phá hủy các cơ sở hạ tầng của Nhà nước.
Nghị sĩ Lee Seok-gi bị buộc tội thành lập Tổ chức Cách mạng (RO), nhiều lần hội họp tổ chức này trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2012 đến tháng 5 năm 2013. Tổ chức này hướng đến các hành động chống chính phủ, kêu gọi bạo động, vi phạm luật An ninh quốc gia bằng nhiều hoạt động, trong đó có việc ông Lee Seok-gi cùng thành viên tổ chức này hát bài ca "Cờ đỏ" của Bắc Triều Tiên.
Những người cùng bị truy tố với ông Lee bị tuyên án 4-7 năm tù và sau đó, trong vòng 4-7 năm mất quyền trở thành nghị sỹ và công chức Nhà nước.
Hồi đầu tháng 2, Viện Kiểm sát đã đề xuất mức hình phạt đối với nghị sỹ Lee Seok-gi là 20 năm tù giam và trong vòng 10 năm sau khi ra tù không có quyền trở thành nghị sỹ cũng như công chức Nhà nước. Ngoài ra, các công tố viên đã đề xuất mức án 15 năm tù và sau đó, trong vòng 10 năm mất quyền trở thành nghị sỹ và công chức Nhà nước đối với những người khác bị bắt giam cùng với ông Lee Seok-gi như Cố vấn Tỉnh ủy của "Liên đoàn tiến bộ tỉnh Gyeonggi" Lee Sang-ho.