Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc đã quyết định xúc tiến lại việc đánh thuế đối với chức sắc tôn giáo. Bộ này đã trình lên Tổng thống Park Geun-hye bản bảo cáo kế hoạch hoạt động năm 2014 có nội dung này.
Cụ thể, Bộ này dự kiến sẽ đưa ra mức đánh thuế thu nhập đối với giới chức tôn giáo do quỹ quyên góp của tín đồ có thể được coi là thu nhập lao động của những đối tượng này. Tuy nhiên, phạm vi hoàn thuế đối với chức sắc tôn giáo cũng sẽ được mở rộng hơn những người bình thường.
Phương án cụ thể sẽ được quyết định sau khi Bộ Kế hoạch và tài chính thu thập ý kiến qua một buổi thảo luận công khai dự kiến diễn ra vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 tới. Sau đó, nội dung này sẽ được đệ trình lên Quốc hội thông qua tại phiên hợp Quốc hội bất thường vào tháng 4 tới.
Hàn Quốc hiện tại có khoảng 360.000 người hành nghề liên quan đến tôn giáo. Do đó, nếu kế hoạch trên được thực hiện thì Hàn Quốc có thể thu thêm khoảng 100 tỷ won (khoảng 95 triệu USD) tiền thuế hàng năm.
Điều khoản về đánh thuế đối với những chức sắc tôn giáo tại Hàn Quốc đã được đưa vào dự luật thuế sửa đổi năm 2013 nhưng nhiều ý kiến cho rằng cần bàn bạc thêm về nội dung này do tính nhạy cảm của vấn đề.