Hôm thứ Hai (24/2), tức 100 ngày trước khi cuộc bầu cử địa phương lần thứ sáu chính thức bắt đầu, Viện Kiểm sát quốc gia Hàn Quốc cho biết đã tổ chức cuộc họp những người đứng đầu các phòng ban thuộc chi nhánh Viện Kiểm sát trên toàn quốc.
Thông qua cuộc họp này, các công tố viên đã thống nhất sẽ bắt đầu tập trung vào điều tra các hành vi vi phạm luật bầu cử như thủ đoạn bịa đặt để gây ảnh hưởng tiêu cực đối với các đối thủ, nhân viên cơ quan Nhà nước can thiệp vào bầu cử hay hối lộ trong bầu cử.
Cụ thể, tại 58 chi nhánh và cơ sở của Viện Kiểm sát trên toàn quốc, các nhóm chuyên trách điều tra tội phạm bầu cử với lực lượng lên đến gần 500 người đã chính thức bắt tay vào công tác điều tra.
Đặc biệt, Viện Kiểm sát sẽ tăng cường điều tra thủ đoạn bịa đặt để bôi nhọ, làm xấu hình ảnh của ứng cử viên đối thủ thông qua các mạng xã hội như facebook hoặc twitter và việc viết ý kiến nói xấu các ứng cử viên trên mạng.
Cụ thể, các điều tra viên sẽ ứng dụng nhiều kỹ thuật, công nghệ khoa học để điều tra hành vi sử dụng tên giả trên mạng xã hội đăng tải những thông tin vô trách nhiệm có nội dung bịa đặt nhằm phỉ báng, bôi xấu một cá nhân nào đó.
Viện Kiểm sát cho biết sẽ điều tra một cách công tâm nhất, hạn chế tối đa những thiệt hại về mặt xã hội.
Ngoài ra, Viện Kiểm sát cho biết đến thời điểm hiện tại đã có 267 trường hợp vi phạm luật bầu cử, cao hơn 15% so với cuộc bầu cử địa phương lần trước hồi năm 2010.
Trong khi đó, dường như điều được các cử tri quan tâm nhất trong cuộc bầu cử địa phương 4/6 tới đây là việc phát triển kinh tế địa phương. Tiếp đó là các vấn đề như phát triển đô thị, phát triển cân bằng, y tế, phúc lợi và nền chính trị, hành chính địa phương.
Trong một tin liên quan, theo thống kê của Bộ An ninh và hành chính Hàn Quốc, sẽ có 41,12 triệu cử tri tham gia bầu cử địa phương lần này, tăng 1,5% so với cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012.
Trong đó, số cử tri trên 50 tuổi chiếm 40,7%, tăng 0,7% so với số cử tri hồi cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012.
Ngoài ra, số cử tri ở độ tuổi 20 và 30 dự kiến sẽ giảm lần lượt 0,4% và 0,6% so với số cử tri của cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012.