Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 24/1 (theo giờ địa phương) công bố dự toán ngân sách quốc phòng cho năm 2015. Theo đó, Mỹ sẽ cắt giảm quân số của binh chủng lục quân xuống còn 440.000 đến 450.000 quân. Đây là mức thấp nhất kể từ sau khi Thế chiến thứ II nổ ra.
Ông Chuck Hagel cho biết Mỹ sẽ tập trung nâng cao tính cơ động và tính tinh nhuệ đồng thời trang bị hiện đại cho lục quân.
Do ngân sách bị cắt giảm, Washington không thể tránh khỏi việc điều chỉnh lực lượng quân sự đóng tại nước ngoài, đồng thời dự kiến rút số binh sỹ tại I-rắc và Afganistan do chiến tranh tại các nước này đã kết thúc.
Tuy nhiên theo một nguồn tin từ Washington, sẽ không có sự thay đổi về quân số Mỹ tại Hàn Quốc hiện nay là 28.500 người, do tình hình nghiêm trọng trên bán đảo Hàn Quốc và chính sách tập trung vào khu vực châu Á của Washington.
Cũng theo nguồn tin này, hồi tháng 4 năm 2013, Mỹ đã điều động đại đội hóa học số 23 và đại đội máy bay trực thăng trinh sát tấn công số 4 đến bán đảo Hàn Quốc. Sau đó, đến tháng 10 cùng năm, một đại đội bộ binh cơ giới cũng được bổ sung cho lữ đoàn 1 thuộc sư đoàn 2 đóng quân tại phía Bắc tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc). Các động thái này chứng tỏ Washington chưa có ý định cắt giảm số binh sỹ đồn trú tại Hàn Quốc.
Binh chủng lục quân của Mỹ chỉ có chừng 267.000 quân vào thời điểm bắt đầu Thế chiến thứ II. Một năm sau, lực lượng này đã tăng lên thành 1.460.000 quân. Sau khi chiến tranh kết thúc, lực lượng lục quân được điều chỉnh giảm dần theo từng giai đoạn.
Vào năm 2001, Mỹ có 480.000 binh lính trong lực lượng lục quân nhưng sau vụ khủng bố liên hoàn ngày 11/9 nhằm vào tòa tháp đôi của Trung tâm thương mại thế giới ở New York và Lầu Năm Góc, quy mô lực lượng lục quân đã được nâng lên thành 570.000 người.