Số trẻ sơ sinh trên 1.000 người ở Hàn Quốc đã tụt xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Tổng tỷ lệ sinh của Hàn Quốc đã giảm xuống sau bốn năm.
Theo số liệu thống kê về tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử vong tại Hàn Quốc trong năm 2013 do Cục thống kê quốc gia công bố hôm thứ Năm (27/2), tỷ suất sinh thô (CBR), tức số trẻ em được sinh ra trên 1.000 người dân trong một năm chỉ đạt 8,6 trẻ, mức thấp nhất kể từ sau năm 1970.
Tổng số trẻ sơ sinh trong năm 2013 là khoảng 436.000 trẻ, giảm 9,9% so với năm 2012, là mức thấp thứ hai kể từ năm 2005.
Như vậy, tổng tỷ suất sinh tại Hàn Quốc trong năm 2013 chỉ dừng lại ở 1,19 trẻ, chấm dứt xu thế tăng trong ba năm gần đây.
Tổng tỷ suất sinh là số con bình quân của một phụ nữ và là tiêu chuẩn để đánh giá sức sinh con của từng quốc gia.
Tỷ lệ này của Hàn Quốc là thấp nhất trong các nước thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) trong năm 2011. Tổng tỷ suất sinh trong OECD cùng năm đó là 1,7 trẻ.
Theo Cục thống kê quốc gia, nguyên nhân của việc này là do số dân trong độ tuổi sinh sản chủ yếu tại Hàn Quốc giảm, số người không kết hôn tăng lên. Tỷ lệ phụ nữ mang thai trên 35 tuổi trong năm 2013 là 20,2%, tăng 1,5% so với năm trước đó. Đây cũng là lần đầu tiên, tỷ lệ này vượt mức 20%.