Quân đội Chính phủ Li-bi và các lực lượng vũ trang thân Chính phủ nước này đã bao vây tàu chở dầu treo quốc kỳ Bắc Triều Tiên đang nhận dầu từ một cảng do quân phiến loạn Li-bi kiểm soát.
Hôm 9/3 (giờ địa phương), một tối hậu thư với nội dung quân đội sẽ ném bom nếu con tàu trên không tuân theo lệnh của Chính phủ Li-bi đã được đưa ra.
Theo hãng tin AP dẫn lời người phát ngôn của Chính phủ Li-bi, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Habib al-Amin, cho biết Chính phủ nước này đã cảnh cáo nếu chiếc tàu trên thể hiện bất cứ sự di chuyển nào thì ngay lập tức nó sẽ bị biến thành đống sắt vụn.
Một trong các lực lượng vũ trang thân Chính phủ là "Phòng tác chiến cách mạng Li-bi" (LROR) đăng tải trên trang facebook của mình cho biết 22 tàu mang theo đạn pháo và tên lửa đã bao vây con tàu chở dầu nói trên.
Nhóm "Phòng tác chiến cách mạng Li-bi" nhấn mạnh con tàu này sẽ không thể thoát khỏi vòng vây và nếu không đầu hàng, nó sẽ bị bắn tan tành.
Được biết, tàu chở dầu treo quốc kỳ Bắc Triều Tiên có tên là Morning Glory, đã bắt đầu nhận dầu từ phiến quân tại Li-bi thông qua cảng Es Sider.
Hãng tin Reuters cho biết phiến quân tại Li-bi đã tuyên bố sẽ coi bất kỳ hành động nào tấn công tàu chở thuyền này là tuyên bố chiến tranh.
Kể từ sau khi chính quyền nhà độc tài Muammar Gaddafi sụp đổ năm 2011, Li-bi được điều hành bởi Chính phủ lâm thời. Tuy nhiên, một số lực lượng vũ trang chống Chính phủ đã chiếm các mỏ dầu và cảng tàu để tiến hành xuất khẩu dầu độc quyền, gây nên những xung đột và giao tranh với chính quyền.
Trong một tin liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 9/3 (theo giờ địa phương) cũng đã lên án hành động bán dầu cho tàu Morning Glory của phiến quân ở Li-bi. Theo Washington, tàu Morning Glory đã mua dầu trái phép tại Li-bi.