Báo cáo của Ủy ban điều tra tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên thuộc Liên hợp quốc (COI) hồi tháng 2 vừa qua đã xác nhận việc Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã chi hơn 600 triệu USD vào năm 2012 để mua một số hàng xa xỉ phẩm.
Con số cụ thể được đưa ra trong báo cáo này là 645,8 triệu USD dùng để mua các mặt hàng xa xỉ bao gồm mỹ phẩm, túi xách, đồng hồ, xe ô tô riêng và đồ điện tử.
Theo tờ New York Times (Mỹ), với số tiền này thì chính quyền Bình Nhưỡng đã có thể giải quyết nạn thiếu lương thực tại đây.
Tờ báo này dẫn lời Chương trình lương thực thế giới (WFP) cho biết Bắc Triều Tiên cần khoảng 150 triệu USD để giải quyết vấn nạn thiếu lương thực của nước mình, đồng thời lên án việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tiêu tốn cho các xa xỉ phẩm số tiền có giá trị gấp bốn lần chi phí giải quyết nạn thiếu lương thực.
Được biết, cũng trong năm 2012, chính quyền Bình Nhưỡng đã tiêu tốn khoảng 1,3 tỷ USD để phục vụ việc thử nghiệm hạt nhân và như vậy, số tiền để mua các xa xỉ phẩm của nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng xấp xỉ một nửa khoản chi phí này.
Theo báo cáo của Ủy ban điều tra tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên thuộc Liên hợp quốc (COI) thì mức hoang phí cho các mặt hàng xa xỉ phẩm của ông Kim Jong-un nhiều gấp hơn hai lần so với quy mô nhập khẩu hàng xa xỉ phẩm trung bình trong một năm tại Bắc Triều Tiên dưới thời chính quyền cố Chủ tịch Kim Jong-il.
COI nhấn mạnh 2012 mới chỉ là năm thứ hai sau khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền tại Bắc Triều Tiên.