Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Các đảng phái tại Hàn Quốc tranh cãi về vấn đề cải cách Cơ quan tình báo quốc gia

Write: 2014-03-12 18:53:05

Chính giới Hàn Quốc tiếp tục những tranh cãi liên quan đến các giấy tờ được đưa ra làm chứng cứ trong vụ một công chức Nhà nước bị nghi ngờ là gián điệp của Bắc Triều Tiên.
 
Vào tháng 2 năm 2013, một công chức làm việc tại Tòa thị chính Seoul đã bị truy tố với tội danh làm gián điệp cho Bắc Triều Tiên. Tại phiên sơ thẩm, người này đã được xử trắng án, nhưng đến phiên phúc thẩm, các công tố viên đã đưa ra chứng cứ là những giấy tờ cho thấy người này đã xuất nhập cảnh qua lại giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, luật sư của người này cho rằng đây là những giấy tờ được làm giả và gần đây cơ quan chức năng phía Trung Quốc cũng xác nhận điều này.
 
Điều đáng nói là những giấy tờ giả này là do Cơ quan tình báo quốc gia cung cấp và hiện Viện Kiểm sát đang điều tra vụ việc này.
 
Trong khi đảng cầm quyền Thế giới mới cho rằng việc truy cứu trách nhiệm nên để đến sau khi Viện Kiểm sát điều tra ra kết quả thì phe đối lập lại yêu cầu Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia phải bị cách chức ngay lập tức.
 
Chủ tịch đảng Thế giới mới Hwang Woo-yea nói Tổng thống Park Geun-hye cũng đã nhấn mạnh việc điều tra triệt để và truy cứu trách nhiệm về vụ việc này nên theo ông, các bên cần chờ đợi kết quả điều tra trước, sau đó mới tính đến chuyện xem xét trách nhiệm thuộc về ai.
 
Bên cạnh đó, Chủ tịch Hwang cũng nhấn mạnh rằng nếu Cơ quan tình báo quốc gia đã đưa ra những chứng cứ giả thì đây quả thực là một đòn giáng làm lung lay cả nền tảng pháp luật tại Hàn Quốc. Do đó, việc điều tra lại càng quan trọng hơn bao giờ hết, để xem Cơ quan tình báo quốc gia và cả Viện Kiểm sát có trách nhiệm đến đâu.
 
Về phần mình, Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ Kim Han-gil cho rằng nếu cứ bỏ mặc Cơ quan tình báo quốc gia trong tình trạng lỏng lẻo như hiện nay thì không khác gì Hàn Quốc đang nuôi dưỡng một "ung nhọt" sẽ tàn phá sức khỏe của đất nước trong tương lai. Do đó, Chủ tịch Kim kêu gọi cách chức Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Nam Jae-joon ngay lập tức, đồng thời thúc giục việc cho phép một nhóm công tố viên đặc biệt đi vào hoạt động.

Lựa chọn của ban biên tập