Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm thứ Tư (2/4) đưa tin, Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên Kim Jong-un hôm 1/4 đã tham dự cuộc họp sỹ quan chỉ huy lực lượng Quân đội nhân dân nước này và phát biểu rằng tình hình trên bán đảo Hàn Quốc hiện nay rất nghiêm trọng.
Trên thực tế, bán đảo Hàn Quốc đã trở nên căng thẳng hơn sau việc Bắc Triều Tiên đề cập đến khả năng thử nghiệm hạt nhân hôm 30/3 và tập trận bắn đạn thật trên biển hôm 31/3.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh nhằm mở đường dẫn đến cải thiện quan hệ liên Triều, nước này đã chủ động đưa ra "đề nghị quan trọng" với nội dung kêu gọi hai bên ngừng phỉ báng lẫn nhau và dừng các hành động quân sự thù địch nhằm vào đối phương.
Theo nhà lãnh đạo miền Bắc, Bình Nhưỡng cũng đã liên tục có những hành động thực tế thể hiện thiện ý này.
Ông Kim Jong-un lên án Mỹ và các thế lực thù địch đang coi thường những thành ý của Bắc Triều Tiên, tăng cường các âm mưu cô lập về kinh tế và đe dọa về quân sự nhằm xóa bỏ thể chế chính trị của miền Bắc.
Theo ông Kim Jong-un, Bình Nhưỡng không thể làm ngơ trước dã tâm của Mỹ nhằm vào miền Bắc và chỉ còn cách giành chiến thắng bằng vũ lực. Ông này nhấn mạnh nhân dân và quân đội Bắc Triều Tiên sẽ không dung thứ và sẽ đập tan những chính sách, hành động thù địch của Washington.
Đây được cho là lời đáp trả của Bình Nhưỡng đối với các cuộc tập trận quân sự chung Hàn-Mỹ "Key Resolve" (Giải pháp then chốt) và "Foal Eagle" (Đại bàng non) và việc mới đây Liên hợp quốc và nhiều nước đã lên án nước này trên các vấn đề vi phạm nhân quyền, phóng tên lửa.
Nhiều ý kiến lo ngại rằng trong bối cảnh gần như bị cô lập hoàn toàn, Bình Nhưỡng có thể manh động tiến hành phóng tên lửa tầm trung và dài hoặc thử nghiệm hạt nhân.