Theo một nguồn tin từ Chính phủ Hàn Quốc hôm thứ Tư (2/4), cả hai máy bay mini không người lái rơi ở đảo Baengnyeong thuộc thành phố Incheon hôm 31/3 và ở thành phố Paju thuộc tỉnh Gyeonggi hôm 24/3 đều là của Bắc Triều Tiên.
Theo kết quả phân tích tổng hợp, hai máy bay này có nhiều điểm tương đồng về cấu tạo và dường như được chế tạo cùng một nơi.
Cũng theo nguồn tin trên, miền Bắc vốn còn yếu về năng lực do thám trên không và đây có thể là máy bay mini không người lái thử nghiệm tính năng chụp ảnh không trung của nước này.
Một nguồn tin khác lại cho biết đối với trường hợp chiếc máy bay rơi xuống đảo Baengnyeong của Hàn Quốc, đúng vào ngày bị rơi (31/3), máy bay này đã lọt vào tầm ra-đa của Hàn Quốc nhưng đã biến mất ngay sau đó. Theo dấu vết trên ra-đa, máy bay này đã bay đến từ hướng Bắc.
Ở mặt sau pin lithium ion của chiếc máy bay được tìm thấy ở thành phố Paju hôm 24/3, cơ quan chức năng thấy có chữ "ngày bắt đầu sử dụng" viết bằng tiếng Bắc Triều Tiên, hơi khác so với chữ viết tại Hàn Quốc.
Từ những tình tiết trên, cơ quan chức năng đã ra kết luận đây là các máy bay không người lái của Bắc Triều Tiên.
Hiện, quân đội Hàn Quốc đang xem xét việc nhập thiết bị ra-đa có khả năng quét tầm thấp tiên tiến vì loại ra-đa quét tầm thấp hiện lục quân sử dụng còn yếu kém trong việc bắt tín hiệu các máy bay mini không người lái. Tương tự, các ra-đa mà không quân Hàn Quốc đang sử dụng cũng còn nhiều hạn chế đối với các địa hình núi non hiểm trở gần biên giới hai miền.
Trả lời phỏng vấn báo chí sáng thứ Tư (2/4), người phát ngôn Phủ Tổng thống Min Gyeong-uk cho biết Chính phủ đang chuẩn bị sẵn sàng đối phó kể cả trường hợp máy bay mini không người lái này không phải của miền Bắc.
Dự kiến, Văn phòng an ninh quốc gia sẽ chủ trì một cuộc họp với các bộ ngành liên quan gồm Bộ Quốc phòng, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân và Bộ tư lệnh thủ đô để đưa ra đối sách.