Một thị trường mới kết nối khu vực Đông Bắc Á và châu Đại Dương với quy mô giao dịch lớn đã ra đời.
Hôm thứ Ba (8/4), Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Yoon Sang-jik cùng Bộ trưởng Thương mại đầu tư Úc Andrew Robb đã ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương sau bảy năm bốn tháng tiến hành đàm phán và nghiên cứu chung.
Úc đã trở thành đối tác thứ 11 ký kết FTA với Hàn Quốc. Bắt đầu bằng FTA với Chi-lê ký năm 2004, đến nay Hàn Quốc đã ký Hiệp định thương mại tự do với Singapore, Hiệp hội thương mại tự do châu Âu (EFTA), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Ấn Độ, Liên minh châu Âu (EU), Peru, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Colombia.
FTA Hàn-Úc sẽ chính thức có hiệu lực khi Quốc hội hai bên thông qua văn bản đảm bảo tự do hóa thương mại này.
Như vậy, "Lãnh thổ kinh tế FTA" của Hàn Quốc đã tăng lên chiếm 57,3% của thế giới. "Lãnh thổ kinh tế FTA" là tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của một nước cộng với GDP của các nước ký kết FTA với nước đó.
Khi hiệp định này chính thức có hiệu lực, hầu hết các sản phẩm giao dịch giữa hai nước sẽ được miễn thuế, với Úc là sau năm năm còn với Hàn Quốc là sau 10 năm.
Đặc biệt, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc như xe ô tô con, sản phẩm điện gia dụng và sắt thép sẽ ngay lập tức được miễn khoản thuế như hiện nay là 5%.
Tuy nhiên, nông dân Hàn Quốc cũng sẽ gặp khó khăn trong tương lai do thuế nhập khẩu thịt bò nước ngoài hiện đang là 40% sẽ được giảm dần 2% đến 3% mỗi năm và loại bỏ hoàn toàn sau 15 năm. Khoảng 900 mặt hàng nông sản của Úc như thịt lợn hay cà chua cũng sẽ được miễn thuế hoàn toàn sau 10 năm.
Quy mô giao dịch giữa Hàn Quốc và Úc, nền kinh tế thứ 12 thế giới, trong năm 2013 chỉ đạt 30,3 tỷ USD. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đánh giá rằng FTA Hàn-Úc là hình mẫu lý tưởng do cơ cấu sản phẩm giao dịch giữa hai bên có tính tương hỗ lẫn nhau. Cụ thể, Hàn Quốc chuyên xuất khẩu mặt hàng chế tạo như xe ô tô, sản phẩm hóa dầu, còn Úc chủ yếu xuất khẩu nguyên vật liệu và năng lượng.