Chính phủ Hàn Quốc đưa ra quy định về tiêu chuẩn tiếng ồn tối thiểu giữa các tầng trên và dưới trong cùng tòa nhà, đặc biệt là chung cư. Tại Hàn Quốc, vấn đề tiếng ồn này đã gây ra rất nhiều mâu thuẫn giữa những người sống trong cùng tòa nhà.
Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc cho biết đã soạn thảo văn bản quy chuẩn mức độ tiếng ồn cho phép giữa các tầng trong cùng một tòa nhà và sẽ đưa ra bàn thảo, thu thập ý kiến về quy định này từ ngày 11/4.
Theo tiêu chuẩn mới này, mức độ tiếng ồn cao nhất được chấp nhận vào ban ngày là 57 dB và ban đêm là 52 dB.
Ngoài ra, nếu tiếng ồn kéo dài hơn 1 phút trên 43 dB vào ban ngày và 38 dB vào ban đêm sẽ bị xem là vượt mức độ tiếng ồn cho phép.
Quy định này sẽ được áp dụng cho các nhà tầng trên-tầng dưới trong cùng tòa nhà hoặc chung cư, nhà riêng xây sát vách nhau và những tòa nhà có nhiều người cùng chung sống. Các trường hợp cụ thể gồm tiếng ồn trực tiếp phát ra do tác động lên tường hay sàn nhà, âm thanh từ các thiết bị như tivi hay nhạc cụ.
Bộ Địa chính và giao thông giải thích đã đưa ra tiêu chuẩn mới này sau khi cân nhắc đến mức độ tiếng ồn phát ra từ sinh hoạt hàng ngày trong nhà của người dân.
Đặc biệt, Bộ đã xây dựng quy định để giải quyết những mâu thuẫn liên quan đến tiếng ồn giữa các hộ sinh sống trong cùng tòa chung cư hoặc tòa nhà. Đây có thể được sử dụng như một căn cứ hòa giải của các cơ quan như Ủy ban giải quyết tranh chấp quản lý tòa nhà hay Ủy ban hòa giải tranh chấp môi trường trung ương (EDC).