Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Viện Kiểm sát công bố kết quả điều tra nghi vấn chứng cứ bị làm giả

Write: 2014-04-14 17:51:12

Liên quan đến vụ làm giả các giấy tờ được đưa ra làm chứng cứ tại phiên tòa xét xử một công chức Nhà nước làm việc tại Tòa thị chính Seoul nghi là gián điệp của Bắc Triều Tiên, Viện Kiểm sát hôm thứ Hai (14/4) đã tuyên bố sẽ khởi tố cho tại ngoại hai nhân viên của Cơ quan tình báo quốc gia và tạm ngừng khởi tố có thời hạn đối với một người khác.
 
Viện Kiểm sát cho biết do không xác định được có hay không sự can thiệp của lãnh đạo Cơ quan tình báo quốc gia vào vụ việc nên Giám đốc Cơ quan này Nam Jae-joon được kết luận vô tội.
 
Vào tháng 2 năm 2013, một công chức họ Yoo làm việc tại Tòa thị chính Seoul đã bị truy tố với tội danh làm gián điệp cho Bắc Triều Tiên. Tại phiên sơ thẩm, người này đã được xử trắng án, nhưng đến phiên phúc thẩm, các công tố viên đã đưa ra chứng cứ cho thấy người này đã xuất nhập cảnh qua lại giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, luật sư của người này cho rằng đây là những giấy tờ được làm giả và gần đây cơ quan chức năng phía Trung Quốc cũng xác nhận điều này.
 
Trước đó, Viện Kiểm sát đã khởi tố bắt giam một nhân viên họ Kim (47 tuổi) cấp trưởng phòng của Cơ quan tình báo quốc gia và một người họ Kim khác (61 tuổi) làm việc bên ngoài cho cơ quan này. Sau đó, Viện Kiểm sát cũng đã khởi tố cho tại ngoại đối với trưởng nhóm điều tra về Bắc Triều Tiên làm việc tại Cơ quan tình báo quốc gia, họ Lee, và một nhân viên tại lãnh sự Hàn Quốc ở tỉnh Thẩm Dương (Trung Quốc) là Lee In-cheol.
 
Một người khác cũng bị khởi tố là ông Kwon, Phó Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại tỉnh Thẩm Dương (Trung Quốc), vốn là nhân viên Cơ quan tình báo quốc gia. Tuy nhiên, ông này đã tự sát không thành và hiện đang nằm viện nên Viện Kiểm sát ra quyết định tạm ngừng khởi tố có thời hạn.
 
Trưởng nhóm điều tra về Bắc Triều Tiên thuộc Cơ quan tình báo quốc gia và Phó Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại tỉnh Thẩm Dương bị nghi ngờ đã làm và sử dụng những giấy tờ, công văn giả.
 
Theo Viện Kiểm sát, trưởng nhóm điều tra về Bắc Triều Tiên họ Lee này đã chỉ thị cho cấp dưới như ông Kwon hay ông Kim làm chứng cứ giả.
 
Cụ thể, những người này đã làm giả giấy tờ chứng nhận bị cáo họ Yoo có qua lại nhập cảnh giữa Bắc Triều Tiên và Trung Quốc, sau đó nộp lên Tòa án làm chứng cứ dưới danh nghĩa đây là những giấy tờ do Công an thành phố Họa Long của Trung Quốc cung cấp.
 
Thậm chí, những người này đã nộp cho Viện Kiểm sát một giấy chứng nhận của Lãnh sự quán Hàn Quốc ở tỉnh Thẩm Dương rằng những giấy tờ này đúng là do phía Trung Quốc cung cấp. Giấy chứng nhận do nhân viên lãnh sự họ Lee làm.

Lựa chọn của ban biên tập