Cảnh sát biển Hàn Quốc hiện đang điều tra ông Lee Jun-seok, thuyền trưởng tàu khách Sewol bị chìm ở vùng biển Jindo, tỉnh Nam Jeolla, để làm rõ nguyên nhân dẫn tới thảm họa này.
Hôm thứ Năm (17/4), Cảnh sát biển thành phố Mokpo (tỉnh Nam Jeolla) đã thẩm vấn ông Lee lần thứ hai vào buổi sáng. Cảnh sát đang xem xét cáo buộc thuyền trưởng Lee Jun-seok tội ngộ sát, vi phạm Điều lệ chức trách thuyền viên trên tàu biển, phạm tội đã làm chìm tàu.
Một ngày trước đó, ông Lee cũng đã bị triệu tập để thẩm vấn tại Cơ quan cảnh sát biển Mokpo với tư cách là nhân chứng.
Cảnh sát dự kiến sẽ điều tra lời khai của một số nhân chứng rằng thuyền trưởng Lee Jun-seok đã thoát lên chiếc tàu cứu hộ đầu tiên của cảnh sát biển.
Được biết, trong khoảng 10 phút sau khi cơ quan an ninh nhận được tin cầu cứu đầu tiên, vào khoảng 9 giờ sáng, thuyền trưởng Lee Jun-seok đã yêu cầu thủy thủ đoàn sơ tán. Tuy nhiên, các nhân viên của tàu Sewol lại liên tục phát trên loa phóng thanh đề nghị hành khách không được di chuyển.
Nếu xác định được sự thật rằng thuyền trưởng Lee đã nhanh chóng rời khỏi tàu khi tai nạn xảy ra thì ông Lee sẽ khó tránh khỏi việc chịu trách nhiệm hoàn toàn với vai trò là thuyền trưởng.
Điều 10 của Điều lệ chức trách thuyền viên trên tàu biển của Hàn Quốc quy định thuyền trưởng không được phép rời khỏi tàu từ khi hàng hóa và hành khách lên tàu cho đến khi hàng hóa và hành khách xuống hết khỏi tàu.
Về phần mình, thuyền trưởng tàu Sewol gửi lời xin lỗi đến gia đình các hành khách, những nạn nhân còn mất tích và nói cảm thấy xấu hổ nếu đối diện với mọi người.
Cảnh sát biển dự kiến sẽ tập trung điều tra làm rõ tình hình khi tai nạn xảy ra, nguyên nhân dẫn đến tai nạn, thuyền trưởng Lee Jun-seok và các thuyền viên có thực hiện đúng những hướng dẫn sơ tán khẩn cấp, có vi phạm Điều lệ chức trách thuyền viên trên tàu biển của Hàn Quốc hay không.