Theo những hình ảnh mới chụp của tàu Sewol thì con tàu này đã chìm dưới mặt nước 15 m tính từ mũi tàu, tức là phần trên của con tàu chìm theo dạng nằm dốc và dường như vị trí chìm cũng đang dần thay đổi do nước triều dâng nhanh.
Khoảng cách từ tàu Sewol đến mặt nước đã là 10 m chỉ một ngày sau khi mũi tàu chìm hẳn. Đến ngày 21/4 vừa qua, khoảng cách này đã tăng thêm 5 m. Vì việc chụp ảnh đã được thực hiện vào lúc thủy triều xuống nên nhiều khả năng tàu Sewol đã chìm dưới mặt nước tối đa đến 20 m.
Chìm thêm 10 m nước đồng nghĩa với việc áp suất tăng 1 atmosphere. Bắt đầu từ điểm cách mặt nước 20 m, áp suất tăng nhanh sẽ làm giảm hai phần ba lượng không khí ở các khoảng trống trong tàu.
Trong khi đó, những hình ảnh chụp lần này cũng cho thấy vị trí tàu Sewol chìm có khả năng đang thay đổi dần dần. Mực nước ở vị trí chìm ban đầu đo được là 37 m, nhưng hiện nay đã tăng lên 38,9 m. Nếu tính cả lúc triều xuống thì nhiều khả năng tàu Sewol đang trôi theo dòng nước chảy siết.