Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tín dụng của thế hệ trẻ tại Hàn Quốc tụt hạng

Write: 2014-05-07 17:23:13

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) đã tiến hành phân tích các tài liệu về tín dụng của 500.000 người Hàn Quốc do Công ty quản lý thông tin tín dụng cá nhân (KCB, Korean Credit Bureau) cung cấp. Theo đó, mức tín dụng của những người trẻ dưới 29 tuổi đã giảm rất nhiều từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
 
Tại Hàn Quốc, mức tín dụng được chia làm 10 cấp. Trong đó, cấp 1 là cao nhất, tức những cá nhân sử dụng tín dụng lâu năm và có khả năng thanh toán tài chính đáng tin cậy. 
 
Cụ thể, mức tín dụng của tầng lớp dưới 19 tuổi là 3,96 hồi quý I năm 2008 đã giảm xuống 5,14 vào quý II năm 2013. Tương tự, mức này của những người từ 20 đến 29 tuổi cũng đã giảm từ 5,14 của năm 2008 xuống 5,62 cùng thời điểm quý II năm ngoái.
 
Ngược lại, trong cùng khoảng thời gian đó, tầng lớp trên 50 tuổi đã nâng nhẹ mức tín dụng từ 4,47 lên 4,36, và những người trên 60 tuổi cũng nâng mức tín dụng cá nhân từ 4,5 lên 4,32.
 
BOK phân tích nguyên nhân của hiện tượng này là do ngày càng có nhiều người cao tuổi tìm được việc làm hơn những người trẻ tuổi và vấn đề thất nghiệp trong thanh niên vẫn đang tiếp diễn. Bên cạnh đó, đối với những người trẻ tuổi, họ còn phải vay nợ để chi trả cho việc học hành.
 
Đối với lứa tuổi 18,19, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, thông thường những người này tự đứng ra vay tiền để trang trải học phí đại học.
 
Khoản cho vay đóng học phí đại học tại Hàn Quốc đã tăng từ 4.100 tỷ won (tương đương 4 tỷ USD) năm 2010 lên 9.300 tỷ won (khoảng 9,07 tỷ USD) vào năm 2013. Tỷ lệ chậm thanh toán khoản nợ này là 3,2%, gấp ba lần tỷ lệ chậm thanh toán nợ hộ gia đình tại các ngân hàng.

Lựa chọn của ban biên tập