Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) hôm 11/5 cho biết một người đàn ông 64 tuổi sống tại tỉnh Nam Chungcheong hôm 3/5 đã nhập viện trong tình trạng sốt cao và nôn mửa. Mặc dù được điều trị tận tình trong một tuần nhưng bệnh nhân này đã tử vong hôm 10/5.
Đây là ca tử vong đầu tiên trong năm 2014 do bệnh nhân bị mắc hội chứng sốt cao kèm theo giảm tiểu cầu (SFTS), hay còn gọi là nhiễm trùng bạch cầu, căn bệnh có nguồn gốc từ một loài bọ ve hoang dã mang vi-rút gây bệnh.
Trước đó, vợ của bệnh nhân này cũng đã nhập viện hồi tháng 4 và đến hôm 2/5 đã được xác định là ca mắc hội chứng SFTS đầu tiên của năm nay. Tuy nhiên, người này đã được điều trị khỏi và xuất viện.
Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc cho biết hai người đã lây bệnh cho nhau nhưng người chồng không qua khỏi vì có hệ miễn dịch yếu hơn.
Hội chứng sốt cao kèm theo giảm tiểu cầu (SFTS) lần đầu tiên phát sinh tại Trung Quốc vào năm 2009 là căn bệnh truyền nhiễm bọ ve mang vi-rút gây bệnh truyền sang người.
Trong năm 2013, Hàn Quốc đã có 36 trường hợp mắc bệnh, trong đó 17 người đã tử vong.