Nhóm điều tra chung về tai nạn tàu Sewol phối hợp giữa Viện Kiểm sát và Cơ quan cảnh sát hôm thứ Năm (15/5) đã truy tố 15 thủy thủ đoàn tàu Sewol, trong đó có thuyền trưởng Lee Jun-seok (69 tuổi). Thuyền trưởng Lee và ba người khác đã bị buộc tội giết người. 11 người còn lại bị buộc tội cố ý bỏ mặc dẫn đến chết người.
Thủy thủ đoàn tàu Sewol, những người đã thoát thân trước, bỏ mặc hàng trăm hành khách trên con tàu gặp nạn hôm 16/4, đã bị áp giải từ nhà tù ở thành phố Mokpo (tỉnh Nam Jeolla) đến nhà tù thành phố Gwangju vào lúc 7 giờ 40 phút sáng 15/5.
Những người này sẽ bị xét xử tại Tòa án thành phố Gwangju. Luật tố tụng hình sự của Hàn Quốc quy định Tòa án có thẩm quyền xét xử vụ án hình sự là Tòa án nơi hành vi phạm tội diễn ra, địa chỉ đăng ký của bị cáo do chính quyền cấp, nơi cư trú tạm thời hoặc nơi ở hiện tại.
Đối với vụ án này, Tòa án thành phố Mokpo (tỉnh Nam Jeolla) là nơi có thẩm quyền giải quyết, nhưng Viện Kiểm sát đã đề xuất chuyển vụ việc lên Tòa án thành phố Gwangju, tức tòa án cấp cao hơn, do quy mô phòng xử án tại Tòa án thành phố Mokpo tương đối nhỏ.