Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

"Tranh chấp chủ quyền đảo Dokdo không thuộc diện xét xử của Tòa án công lý quốc tế"

Write: 2014-06-10 17:43:11

Một văn bản soạn thảo vào đầu những năm 1960 cho biết dù Chính phủ Nhật Bản có đưa vấn đề tranh chấp chủ quyền đảo Dokdo (mà nước này gọi là đảo Takeshima) với Hàn Quốc lên Tòa án công lý quốc tế thì cũng sẽ không đạt kết quả.
 
Đó là tuyển tập văn kiện các vấn đề luật pháp liên quan đến quan hệ Nhật-Hàn do Bộ Ngoại giao Nhật Bản soạn thảo vào tháng 7 năm 1962. Báo cáo này có ghi chép về các thủ tục đưa vấn đề tranh chấp chủ quyền đảo Dokdo lên Tòa án công lý quốc tế. 
 
Tuy nhiên, theo tài liệu trên, mặc dù ngày 15/9/1958, Nhật Bản đã tuyên bố đơn phương chấp nhận trước thẩm quyền của tòa về chủ thể tranh chấp đảo Dokdo, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, động thái này sẽ chỉ được chấp nhận đối với bên còn lại khi nước đó có đưa ra tuyên bố tương tự mà thôi.

Trong khi đó, mặc dù đã gia nhập Tòa án công lý quốc tế nhưng Hàn Quốc đã hoãn việc đưa ra tuyên bố đơn phương chấp nhận trước thẩm quyền của tòa. Chính vì thế, Hàn Quốc không thể bị Tòa án cưỡng chế xét xử điều mà mình không chấp thuận.
 
Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng nhận thức được rằng cho dù Tòa án công lý quốc tế chấp nhận ý kiến của phía Tokyo rằng Seoul đã chiếm đoạt đảo Dokdo một cách bất hợp pháp vào năm 1952, thì Nhật Bản khó được công nhận đây là vấn đề tranh chấp lãnh thổ do nước này đã ra đã tuyên bố đơn phương chấp nhận trước thẩm quyền của tòa 6 năm sau. 
 
Nếu Tokyo muốn đưa vấn đề này lên Tòa án công lý quốc tế thì Seoul cũng phải ra tuyên bố tương tự đồng thời hai bên phải nhất trí đệ đơn kiện lên Tòa án công lý quốc tế.

Lựa chọn của ban biên tập