Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính giới tranh cãi về câu nói của ứng cử viên Thủ tướng Hàn Quốc

Write: 2014-06-12 18:03:27

Việc ứng cử viên Thủ tướng Hàn Quốc Moon Chang-keuk từng nói việc Hàn Quốc bị Nhật Bản chiếm đóng và bán đảo Hàn Quốc bị chia cắt là "ý trời" đang gây ra những tranh cãi trong chính giới, không chỉ giữa hai phe cầm quyền và đối lập, mà ngay trong nội bộ đảng cầm quyền.
 
Xuất hiện trong một chương trình phát thanh hôm thứ Năm (12/6), đại diện đảng Thế giới mới tại Quốc hội kiêm Chủ tịch Ủy ban đối phó khẩn cấp của đảng này Lee Wan-gu bày tỏ rằng cá nhân ông nghĩ ứng cử viên Moon, khi đó đang đứng trên cương vị là "trưởng lão" của nhà thờ, không hề có ác ý trong lời nói trên mà đó chỉ đơn thuần là ý kêu gọi dân tộc Hàn Quốc cùng hướng về tương lai. Ông Lee đề xuất một cuộc họp kín trong Ủy ban đối phó khẩn cấp về vấn đề liên quan đến ứng cử viên Moon.
 
Cùng ngày, phát biểu tại cuộc họp Ủy ban đối phó khẩn cấp của đảng Thế giới mới, phó đại diện đảng này tại Quốc hội Yoon Sang-hyun nhấn mạnh tự do ngôn luận của những người làm truyền thông cũng như các chính trị gia trong một xã hội dân chủ. Theo ông Yoon, việc quy chụp ý nghĩa một lời nói trong quá khứ là phủ nhận dân chủ.
 
Ngược lại, nghĩ sĩ Jeong Moon-hun của đảng này lại cho rằng ứng cử viên Thủ tướng Moon Chang-keuk nên có lời giải thích về nhận thức lịch sử của mình. Ông Jeong cũng bày tỏ lo ngại về khả năng điều hành đất nước nếu ông Moon được thông qua tại phiên điều trần kiểm tra tư cách và năng lực tại Quốc hội.
 
Về phần mình, đảng đối lập Liên minh dân chủ chính trị mới gọi việc Tổng thống Park Geun-hye đề cử ông Moon Chang-keuk vào vị trí Thủ tướng là một "thảm họa" và hối thúc bà hủy quyết định này.
 
Qua lời người phát ngôn Park Kwang-on, đảng đối lập lên án lời nói của ứng cử viên Moon đã phủ nhận cả tinh thần lập quốc và Hiến pháp Hàn Quốc, và nhấn mạnh một người như thế thì không thể đảm nhận vị trí Thủ tướng quốc gia được.
 
Đảng đối lập cũng hoài nghi về quan điểm lịch sử của Tổng thống Park Geun-hye bởi nếu biết bà đã không đề cử một người có nhận thức về lịch sử như ông Moon làm Thủ tướng. Đảng này cũng bày tỏ quan ngại về hệ thống tiến cử nhân sự quốc gia nếu bà Park không hề biết đến phát biểu gây tranh cãi này của ông Moon.

Lựa chọn của ban biên tập