Điều kiện làm việc tồi tệ tại các cơ sở hạt nhân của Bắc Triều Tiên mới đây lần đầu tiên đã được phơi bày tại Quốc hội Mỹ.
Tiến sĩ Shin Chang-hoon thuộc Viện nghiên cứu chính sách Asan hôm 18/6 (theo giờ địa phương) đã phát biểu tại Hạ viện Mỹ rằng đã phỏng vấn với người tị nạn miền Bắc và được biết người lao động tại các mỏ uranium ở huyện Pyeongsan (tỉnh Bắc Hwanghae) hay cơ sở hạt nhân Yongbyun phải làm việc tiếp xúc với chất phóng xạ Radon mà không có bất cứ phương tiện bảo hộ nào.
Radon là khí hiếm phóng xạ không màu, không mùi, là sản phẩm phân rã của radium. Nó là một trong những chất đặc nhất tồn tại ở dạng khí trong các điều kiện bình thường và được xem là có hại cho sức khỏe do tính phóng xạ của nó, là tác nhân gây ung thư phổi đứng thứ hai sau tác hại của thuốc lá.
Người lao động tại các cơ sở này phải làm việc mỗi ngày bảy tiếng đồng hồ với một chiếc khẩu trang duy nhất và một trong những hậu quả là có đến 60% phụ nữ làm việc tại đây đã bị vô sinh.
Tiến sĩ Shin còn nói thêm người lao động tại đây phải sống chung với nỗi sợ bị nhiễm xạ, mắc các bệnh về đường hồ hấp, đau đầu hay nôn mửa.
Cuộc họp lần này do Quốc hội Mỹ tổ chức và đã phản ánh được sự quan tâm cao độ của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề nhân quyền tại Bắc Triều Tiên.