Trong bối cảnh Chính phủ Nhật Bản mới đây có những động thái trốn tránh trách nhiệm về vấn đề phụ nữ bị ép mua vui cho binh lính Nhật trong Thế chiến II như xem xét lại "Tuyên bố Kono", cuộc vận động 100 triệu chữ ký nhằm phản đối và hối thúc nước này phải có trách nhiệm đã chính thức được phát động.
Đích thân các cụ bà là nạn nhân của chế độ nô lệ tình dục thời chiến này đã đứng ra kêu gọi người dân thế giới cùng ký yêu cầu đòi Chính phủ Nhật Bản phải có trách nhiệm đối với vấn đề này.
Trong đó, cụ bà Kil Won-ok, một trong những người từng bị thực dân Nhật cưỡng ép, bắt mua vui cho lính Nhật trong Thế chiến II, đã đến Pa-ri (Pháp) để kêu gọi và thu thập 100 triệu chữ ký.
Ý đồ lộ liễu của Chính phủ Nhật Bản muốn trốn tránh trách nhiệm liên quan đến nạn nô lệ tình dục trong Thế chiến II đang làm dậy lên những làn sóng phản đối mạnh mẽ.
Tại Pa-ri, ngoài những du khách Hàn Quốc, rất nhiều người nước ngoài đã tham gia ký tên khi được tận mắt chứng kiến những bằng chứng sự thật lịch sử cùng nội dung phỏng vấn của các nạn nhân.
Trước đó, Hội đồng về vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị ép buộc mua vui cho binh lính Nhật trong Thế chiến II cũng đã trình Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc (UNHCR) tại Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ) bản nghị quyết có chữ ký của 1,5 triệu người, yêu cầu Chính phủ Nhật Bản phải kiểm điểm, xin lỗi và bồi thường về vấn đề phụ nữ bị ép mua vui cho lính Nhật trong Thế chiến II, đồng thời tổ chức nhiều sự kiện liên quan tại châu Âu.
Đặc biệt, tổ chức này dự kiến sẽ đẩy mạnh thông tin về lập trường sai trái của Tokyo tới chính giới châu Âu, cụ thể trong đó có việc thuyết phục Quốc hội Pháp ra nghị quyết hối thúc Chính phủ Nhật Bản phải nhanh chóng có trách nhiệm đối với vấn đề nô lệ tình dục thời chiến.