Khoảng 20% binh sĩ trong quân đội Hàn Quốc được xếp vào nhóm "cần được quan tâm" giống như binh sĩ họ Lim, người đã nổ súng bắn chết năm người và làm bị thương bảy đồng đội khác hôm 21/6 vừa qua.
Quân đội Hàn Quốc dự kiến sẽ tiến hành điều tra tình trạng chung trong toàn quân đến tháng 7 để lên kế hoạch đối phó.
Các binh sĩ thuộc nhóm cần được quan tâm là những người không thể thích ứng được với sinh hoạt trong quân đội. Nhóm này được chia thành ba cấp là A, B và C.
Cấp A là đối tượng cần được quản lý đặc biệt gồm những người từng có kinh nghiệm tự sát. Tiếp theo là cấp B gồm những binh sĩ với tính cách có phần ương ngạnh và cuối cùng là cấp C gồm những người thể trạng yếu hoặc là tân binh.
Trong đó, các binh sĩ thuộc nhóm A không thể được bố trí tại các khu vực tiền tuyến sát biên giới còn nhóm B và C thì không có giới hạn.
Trường hợp binh sĩ họ Lim trong vụ việc xảy ra hôm 21/6, người này vốn được xếp vào cấp A hồi tháng 4 năm 2013 nhưng đến cuối năm đó đã được xếp lại xuống cấp B và được điều đến làm nhiệm vụ tại khu vực huyện Goseong (tỉnh Gangwon), giáp biên giới Bắc Triều Tiên.
Riêng trong Sư đoàn 22, nơi binh sĩ Lim trực thuộc, tổng số binh sĩ “cần được quan tâm” chiếm đến 20% tổng quân số, trong đó số binh sĩ thuộc cấp A lên tới khoảng 300 người, số thuộc cấp B là khoảng 500 người và khoảng 1.000 người khác thuộc cấp C.
Còn trong toàn lực lượng quân đội của Hàn Quốc, số binh sĩ cần được quan tâm ở cấp A lên đến 17.000 người. Mỗi năm có khoảng 7.000 binh sĩ phải giải ngũ trước thời hạn do không phù hợp với cuộc sống quân nhân.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc dự kiến tiến hành thanh tra tình hình quản lý các binh sĩ "cần được quan tâm" và văn hóa quân ngũ trong từng đơn vị.
Tuy nhiên, dường như Hàn Quốc đứng trước thế "tiến thoái lưỡng nan" do vấn đề hiện nay là nguồn nhân lực đang giảm do hiện tượng tỷ lệ sinh thấp trong khi số binh sĩ không thích ứng với sinh hoạt quân ngũ lại tăng.